Xử lý kịp thời, dứt điểm các vấn đề phức tạp về ANTT

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chủ trì hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện chương trình số 09 của Thành ủy Hà Nội, tổ chức ngày 30-12 đồng chí Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ rõ: cần phát hiện, x ử lý kịp thời, dứt điểm các vấn đề phức tạp về ANTT ngay từ cấp cơ sở.

Các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô; Đào Xuân Dũng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; đại diện Ban Nội chính Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy, Ban Pháp Chế HĐND TP; Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Sở Tư pháp TP…dự hội nghị.

Đồng chí Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng BCĐ phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng BCĐ phát biểu tại hội nghị

Nhằm cụ thể hóa một trong 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội, Thành ủy đã ban hành Chương trình số 09-CTr/TU về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025". Chương trình có mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu là tạo môi trường ổn định, an toàn phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của Thủ đô.

Trong thời gian qua, các cấp ủy đảng, các đơn vị, sở, ban, ngành trực thuộc Thành phố đã nghiêm túc phổ biến, quán triệt thực hiện Chương trình số 09 của Thành ủy.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo khẳng định lực lượng CATP sẽ nỗ lực cao nhất thực hiện hiệu quả Chương trình số 09

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo khẳng định lực lượng CATP sẽ nỗ lực cao nhất thực hiện hiệu quả Chương trình số 09

Việc triển khai thực hiện chương trình bước đầu được tiến hành đồng bộ, liên tục, kiên quyết, có lộ trình cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, sát hợp với thực tế, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

An ninh quốc gia trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo đã phục vụ đắc lực, hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại của Thủ đô và đất nước. Trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô được kiềm chế, kéo giảm sâu; các vụ án rất nhiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ cao; không tồn tại các tụ điểm phức tạp, kéo dài về hình sự và tệ nạn xã hội, các băng, ổ nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, hoạt động công khai lộng hành. Công tác PCCC tiếp tục được nâng cao, tình hình cháy nổ tiếp tục được kiềm chế; mức độ an ninh, an toàn của Thủ đô được quốc tế đánh giá và ghi nhận, đặc biệt là kết quả phòng ngừa, ngăn chặn đại dịch Covid-19, góp phần tăng cường phục hồi kinh tế của Thủ đô và đất nước..

Thay mặt Thường trực Thành ủy, đồng chí Chu Ngọc Anh - Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo, biểu dương những kết quả nổi bật, những đóng góp quan trọng của các đơn vị trong việc thực hiện Chương trình 09 của Thành ủy, giúp cho Ban Chỉ đạo Chương trình hoạt động hiệu quả, hiệu lực trong năm vừa qua.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu, các đơn vị cần nâng cao hơn nữa chất lượng dự báo, phân tích, đánh giá và xử lý tình hình để chủ động trong mọi tình huống; Thủ trưởng các ngành, các cấp, địa phương cần chủ động, kiên quyết, xử lý kịp thời, dứt điểm các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ khi mới phát sinh...

Làm tốt công tác đảm bảo an ninh trên không gian mạng, kiên quyết xử lý các đối tượng đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, gây hoang mang dư luận; tập trung các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng - an ninh.

Tăng cường tuyên truyền nâng cao hiểu biết, kiến thức của người dân, cơ quan, doanh nghiệp về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông.

Đối với Công an Thành phố (Cơ quan Thường trực BCĐ), đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu, cần tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, trong đó có kế hoạch kiểm tra, giám sát; tham mưu hiệu quả cho Ban Chỉ đạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trên cơ sở đó, đưa ra các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, những chủ trương, giải pháp hiệu quả thời gian tiếp theo.

Để chuẩn bị cho Tết Dương lịch, đặc biệt là đón xuân Nhâm Dần 2022, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu, lực lượng vũ trang thành phố phải có kế hoạch phương án cụ thể, xử lý tình huống, đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân dân yên tâm đón Tết.