Xử điểm 2 vụ trộm cắp cây gỗ sưa

ANTĐ - 11 bị can trong 2 vụ án trộm cắp và tiêu thụ cây gỗ sưa vừa được Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội, đề nghị VKSND thành phố đưa ra truy tố trước tòa để xét xử án điểm.

Hiện trường và tang vật một vụ trộm cây gỗ sưa ở khu đô thị Linh Đàm

2 vụ án trộm cắp cây gỗ sưa xảy ra tại khu vực bờ hồ, nằm trong khu đô thị Linh Đàm, quận Hoàng Mai và tại sân chơi khu tập thể Khương Thượng, quận Đống Đa. Đêm 13-5, Đinh Văn Tươi, trú tại huyện Thường Tín cùng với Nguyễn Công Long và Nguyễn Kim Hùng, đều trú tại huyện Thanh Trì, đã đến khu vực bờ hồ bán đảo Linh Đàm, quận Hoàng Mai để cưa trộm cây gỗ sưa. Sau đó, bọn chúng chở tang vật trộm cắp được về nhà Hùng cất giấu, rồi bán cho Lê Duy Anh, ở huyện Thường Tín với giá 100 triệu đồng. Sau đó, Lê Duy Anh bán lại cho Nguyễn Bá Mạnh, ở huyện Thường Tín với giá 146 triệu đồng. Số gỗ sưa này gồm 2 khúc, mỗi khúc có độ dài 2m, đường kính 20cm, tiếp tục được đối tượng tiêu thụ trong nước bán cho người nước ngoài với giá 212 triệu đồng.

Rạng sáng 15-8, Nguyễn Văn Thanh, trú tại huyện Quốc Oai (đối tượng có 1 tiền án trộm cắp cây gỗ sưa), cùng với Nguyễn Văn Dương, ở tỉnh Thanh Hóa và 2 đối tượng quen biết ngoài xã hội đến khu tập thể Khương Thượng, quận Đống Đa cắt trộm 1 đoạn cây gỗ sưa tại khu vực sân chơi. Đoạn cây này dài khoảng 1,8 m, đường kính 20cm. Sau khi gây án, nhóm đối tượng trên thuê xe ô tô chở tang vật vụ trộm về xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, đã bị lực lượng công an tuần tra phát hiện, bắt giữ. Mở rộng điều tra, Thanh khai đã cùng 3 đối tượng khác ở tỉnh Thanh Hóa, huyện Quốc Oai và huyện Chương Mỹ gây ra vụ cắt trộm cây gỗ sưa tại vườn hoa nằm ở đường Láng vào rạng sáng 8-8. Chúng bán đoạn gỗ sưa cắt trộm được có độ dài 2,2m, đường kính 20cm cho một người ở xã Vân Côn, huyện Hoài Đức lấy 35 triệu đồng chia nhau.