Xông vào đám tang, chém loạn xạ khiến 2 người bị thương

ANTĐ - Xông vào đám tang, tìm người có mâu thuẫn với mình nhưng không thấy, Trần Ngọc Châu cùng đồng bọn lao vào chém 2 thanh niên đang phục vụ trong đám tang gây thương tích.
Lúc 20h20 ngày 2-6, tại nhà bà Tô Thị Nhàn (SN 1957, ở Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh), anh Đoàn Ngọc Tô Hoài (SN 1987, con bà Nhàn) và anh Tô Thiệu Vương (SN 1991, cháu bà Nhàn) đang tiếp khách của đám tang thì bị tên Trần Ngọc Châu (SN 1991, thường trú huyện Bình Chánh) cùng 5 thanh niên khác cầm mã tấu xông vào chém gây thương tích. Hậu quả, anh Hoài bị thương ở đầu, anh Vương bị thương ở cánh tay và tai.

Được biết, vào sáng cùng ngày, tên Châu xảy ra mâu thuẫn với Tô Minh Thân (SN 1992, thường trú Quận 10, cháu bà Nhàn) nên đã rủ đồng bọn đến chém Thân nhưng không gặp và dẫn đến việc trên.

CAH Bình Chánh tạm giữ tên Châu, lập hồ sơ xử lý; truy bắt các tên còn lại.