Xóa sổ ổ nhóm tội phạm thanh thiếu niên sống bầy đàn

ANTĐ -Chiều 25-6, Công an quận Lê Chân, Hải Phòng cho biết, cơ quan CSĐT của quận vừa thực hiện thành công chuyên án số 613G, triệt phá ổ nhóm tội phạm chuyên cướp, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn quận Lê Chân và địa bàn các quận, huyện lân cận do một thanh niên mới lớn tên Tiến cầm đầu.

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Mạnh Tiến (SN 1990), Trần Quang Khải (SN 1989), Nguyễn Hữu Đại (SN1994), Bùi Văn Dương (SN 1992), Bùi Nguyên Trực (SN 1992), Đỗ Bích Ngọc (SN 2000), Phạm Thị Thúy Hường (SN 1992), Nguyễn Thị Hà Phương (SN 1988) và Nguyễn Thị Thuận, đều trú tại Hải Phòng.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT còn tạm giữ một đối tượng tên Trần Viết Thắng (SN:1987), trú tại Tổ 3 Khu Bạch Đằng, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh, là người đã tiêu thụ xe máy do nhóm đối tượng trên cướp được.

Các đối tượng trong ổ nhóm bị bắt cùng tang vật


Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an quận Lê Chân: Trước đó qua công tác nắm tình hình và thông tin từ phía nhân dân cung cấp, cơ quan điều tra xác định đây là một ổ nhóm thanh thiếu niên hư hỏng bỏ nhà lang thang, phiêu dạt. Gặp nhau trên mạng xã hội Facebook, chúng đã đến với nhau, cùng thuê một phòng trọ tại địa chỉ số 6/5/45 Đông Trà, quận Lê Chân, Hải Phòng, ăn, ngủ, sinh hoạt theo kiểu bầy đàn. Để có tiền ăn chơi nhảy múa, sử dụng ma túy, cả bọn đã lập kế hoạch, lên mạng tìm con mồi hám “gái lạ”, rồi tổ chức một cách rất bài bản cướp tài sản. Nếu bị phát hiện bọn chúng sẵn sàng thẳng tay chém giết.

Đối tượng cầm đầu ổ nhóm tên Nguyễn Mạnh Tiến


Trước sự manh động, liều lĩnh của nhóm thanh thiếu niên mới lớn, ngày 17-6, CAQ Lê Chân quyết định xác lập chuyên án mang bí số 613G kết hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - CA Hải Phòng đấu tranh, triệt phá.

Chuyên án vừa được lập, thì tại địa bàn phường Kênh Dương, quận Lê Chân xảy ra vụ án mạng, đâm, chém, cướp tài sản do một nhóm đối tượng thanh niên gây ra vào khoảng 20 giờ 15 phút, ngày 21-6. Nạn nhân là anh Đoàn Việt Phong (SN 1990, trú tại số 73/5/47 Lê Lai, phường Máy Trai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) bị đâm nhiều nhát vào người, gục ngã. Chiếc xe máy đã bị chúng cướp đi.

Đối tượng Trần Quang Hải đang miêu tả lại việc ném con dao
 xuống hồ trước sự chứng kiến, giám sát của cơ quan điều tra.

Qua mạng xã hội Facebook, anh Phong quen biết một cô gái có nickname “Nhi xấu gái”. Đến tối 21-6, Phong đi xe máy, hiệu Sirius, BKS 15B1-30212 đến đầu đường Đông Trà, quận Lê Chân đón Nhi đi uống nước theo lời đề nghị của Nhi. Kế hoạch đã được vạch ra, Nhi bảo Phong đến quán nước của chị Phạm Hương Giang trên đường Ngô Tất Tố, phường Kênh Dương, cùng quận.

Sau 15 phút, Nhi nhận được cuộc điện thoại của đồng bọn, rồi bảo Phong “chở vào phía trong để gặp anh trai lấy tiền”. Cả 2 đi được khoảng 100 mét, thì gặp 2 thanh niên và Nhi xuống xe nói chuyện gì đó với bọn chúng, rồi quay trở lại chỗ Phong cùng chiếc xe máy. Bất ngờ 2 thanh niên tiến lại gần; một tên xông vào ông Phong, ấn đầu xuống; tên còn lại rút dao đâm 6 nhát vào lưng anh Phong. Thấy nạn nhân gục trên vũng máu, bọn chúng ung dung cướp xe máy của nạn nhân bỏ đi.

Nạn nhân may mắn được người dân phát hiện đưa đến Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

Nhận được tin báo, Công an CSĐT CAQ Lê Chân đã báo cáo Giám đốc CATP để chỉ đạo, phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội điều tra, truy bắt các hung thủ.

Nữ quái nhí Đỗ Bích Ngọc được dẫn giải ra hồ Đầm Si để mò tìm hung khí là con dao gây án


Trong thời gian ngắn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT đã làm rõ và bắt gọn 3 đối tượng trực tiếp gây án giết người, cướp của vào đêm 21-6, mà nạn nhân là anh Đoàn Việt Phong, gồm các đối tượng: Nguyễn Mạnh Tiến, Trần Quang Khải và Đỗ Bích Ngọc. Mở rộng điều tra, cơ quan công an còn bắt giữ các đối tượng có tên trên về quy án vì liên quan đến nhiều vụ án cướp giật, lừa đảo tài sản khác. Tất cả đều là thục hạ của kẻ đầu đầu mới lớn Nguyễn Mạnh Tiến.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã cúi đầu nhận tội. Đặc biệt, trong vụ án mà nạn nhân là anh Phong, cả 3 đối tượng Hải, Tiến, Ngọc khai: Trước đó đã lừa anh Phong uống thuốc ngủ để cướp tài sản nhưng không thành, nên lần này nếu có cơ hội sẽ đâm chết anh Phong vừa để bịt đầu mối vừa để cướp tài sản. Số tài sản gồm xe máy, điện thoại di động, ví đựng tiền và giấy tờ  sẽ được  mang ra thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh tiêu thụ.

Từ lời khai của các đối tượng, cơ quan công an đã cử tổ công tác ra thành phố Cẩm Phả truy bắt được được đối tượng tên Trần Viết Thắng ở Cẩm Phả, Quảng Ninh, thu giữ tang vật là chiếc xe máy, nhãn hiệu Sirius, BKS: 15B1-30212 (tài sản của anh Phong bị cướp).

Ngoài việc khai nhận gây ra vụ án trên, các đối tượng trong chuyên án còn khai báo có liên quan đến nhiều vụ việc khác nhau như: mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, cướp giật, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

5 thợ lặn mò tìm suốt 2 giờ mà vẫn không thấy


Đến 15 giờ, chiều 25-6, Cơ quan CSĐT đã dẫn giải 2 đối tượng Thắng (là kẻ trực tiếp đâm anh Phong) và Đỗ Bích Ngọc ra địa điểm là hồ Đầm Si, thuộc xã An Đồng, huyện An Dương để mò tìm hung khí gây án là con dao nhọn dính máu, sau khi gây án đã được ném xuống hồ (theo lời khai của các đối tượng). Với sự giúp sức của 5 thợ lặn chuyên nghiệp nhưng do hồ sâu, rộng; vị trí khai, chỉ dẫn của các đối tượng không trùng điểm nên mất gần 2 giờ đồng hồ, cuộc mò tìm không thành. Cả đội thợ lặn và cơ quan điều tra tạm nghỉ, ngày hôm sau sẽ tiếp tục thực hiện. 

Như vây, sau thời gian ngắn xác lập chuyên án, Cơ quan CSĐT –CAQ Lê Chân đã kịp thời triệt phá ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, bắt giữ các đối tượng, thu giữ nhiều tài sản, tang vật có giá trị, làm rõ các đối tượng đã trực tiếp gây ra 3 vụ án có tính chất nghiêm trọng…

Hiện Công an quận Lê Chân đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.