Xóa ổ gái gọi 9X
(ANTĐ) - Vào khoảng tháng 12-2010, tại quán nước trà đá ở ven đường Nguyễn Khang thường xuyên xuất hiện 1 cô gái lạ hàng ngày đến la cà, tìm cách bắt chuyện làm quen với những khách nam. Trong câu chuyện, cô gái thường gợi ý nếu ai có nhu cầu “vui vẻ” thì có thể giới thiệu cho “hàng xịn”. Từ những thông tin ban đầu này, Đội CSĐT tội phạm về TTXH CAQ Cầu Giấy đã điều tra xác minh cô gái trên là Chu Thị Thùy Linh (SN 1989) ở Hải Phòng, lang thang không nghề nghiệp và mới đến thuê nhà trọ tại phường Yên Hòa.
Bản thân Linh sau khi bỏ chồng mặc dù đã có 1 con nhỏ nhưng không ở quê mà bỏ con ở nhà cho ông bà ngoại để lên Hà Nội “làm ăn”. Ở Hà Nội, Linh thường xuyên liên lạc với đối tượng Đỗ Văn Sỹ (SN 1985) ở Yên Dũng, Bắc Giang. Sỹ thuê trọ ở tổ 2 Giáp Nhất, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Điều đáng nói trong căn nhà của Sỹ thuê có 5 cô gái khác ở cùng. Hàng ngày, những cô gái này chỉ ngồi nhà… còn buổi tối những người hàng xóm mới thấy các cô được “xe ôm” chở đi “làm” vài tiếng rồi lại về. Đối tượng đưa đón những cô gái này là Cao Văn Lệ (SN 1987) cũng quê ở Yên Dũng, Bắc Giang. Sau mỗi lần đưa các cô gái đi ra ngoài, Sỹ, Lệ và Linh lại gặp nhau để bàn bạc, tính toán và chia tiền.
3 đối tượng Linh, Sỹ và Lệ |
Từ những thông tin thu thập được, Đội CSĐT tội phạm về TTXH CAQ Cầu Giấy xác định đây chính là ổ nhóm nuôi, chăn dắt và môi giới mại dâm với quy trình khá “khép kín”. Chuyên án triệt phá ổ mại dâm này đã được CAQ vạch ra. Đúng 19h30 ngày 3-1, tại 2 phòng 201 và 202 của khách sạn 24h trên đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa tổ công tác của CAQ Cầu Giấy bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Hai khách mua dâm là Nguyễn Văn Minh và Phạm Văn Hùng khai nhận đã “vui vẻ” với 2 gái bán dâm dưới sự giới thiệu của Chu Thị Thùy Linh với giá 500.000 đồng/lượt.
Tại CAQ Cầu Giấy, Sỹ khai nhận còn móc nối với 1 đối tượng tên là “Núi” để đưa khách đi bán dâm. Đối tượng Núi cũng là 1 chủ chứa. Khi nào cần hàng hoặc muốn làm “mới” hàng, Sỹ và Núi thường đổi “đào” cho nhau. Mỗi lần khách mua dâm Sỹ thu từ 500.000 - 1,5 triệu đồng. Mỗi gái bán dâm được Sỹ trả công 10 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, Sỹ còn trả cho Linh và Lệ 100.000 đồng và 50.000 đồng mỗi lần môi giới được khách và đưa đưa đón gái mại dâm. Tất cả những gái bán dâm được làm rõ đều thuộc lứa tuổi 9X và quê ở Hậu Lộc, Thanh Hóa. Hoàn cảnh các cô gái này khá giống nhau bởi sự nghèo khó của gia đình nên ra Hà Nội kiếm việc làm. Trong số 5 cô gái trên, người ít tuổi nhất là Nguyễn Quỳnh Ly (SN 1994).
Không chỉ có Ly, Nguyễn Thị Mai (SN 1992) và Nguyễn Thị Hoa (SN 1991) đã ôm mặt khóc khi biết tin sẽ được đưa vào trại Lộc Hà. Mai nói rằng chỉ còn vài ngày nữa là cô sẽ lên xe hoa bởi ở quê nhà người yêu đã tới đặt lễ vật. Nguyễn Thị Hoa thì cứ ôm bụng khóc vì cho đến giờ cô cũng không biết ai là “tác giả” của đứa con cô đang mang trong người. Đáng buồn hơn, nhiều ông bố, bà mẹ của các cô gái bán dâm này do hoàn cảnh gia đình cũng đã rời quê lên Hà Nội kiếm sống. Ban đầu họ vui mừng khi nghe con cái nói rằng đã tìm được việc làm nhàn hạ mà lương lại cao. Tuy nhiên khi nghe tin các con đi bán dâm, những ông bố, bà mẹ này vô cùng đau khổ.
Tên các gái bán dâm đã được thay đổi
Hoàng Phong