Xoá băng cướp giật liên kết nhóm siêu trộm hoành hành khắp TP.HCM

ANTĐ -Chiều 5/9, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM, cho hay đơn vị này vừa khởi tố 7 bị can trong băng nhóm cướp giật, trộm cắp về hành vi “trộm cắp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Đông (tự Tân “đầu gà”, SN 1971; ngụ Q.Tân Bình, có 2 tiền án về tội “cướp giật”), Lê Phú Quý (tự Ma ní, SN 1992), Phạm Tuấn Cảnh (SN 1994), Huỳnh Hoàng Huynh (SN 1987) Nguyễn Hoàng Đức (SN 1989), Nguyễn Đức Hiệp (SN 1994, là em ruột Đức, cùng ngụ huyện Hóc Môn) và Nguyễn Thanh Tâm (SN 1989, ngụ quận 12).

Xoá băng cướp giật liên kết nhóm siêu trộm hoành hành khắp TP.HCM ảnh 1
Tang vật, "đồ nghề" của các đối tượng


Liên quan đến băng nhóm trên, vào cuối năm 2013 Công an TP.HCM đã bắt giữ một “siêu trộm” lọc lõi khác là Tạ Thị Tuyết Trinh (SN 1991, quê Bạc Liêu), hay còn gọi là Trinh “hoa khôi”. Trước đó, một số đối tượng khác cũng đã sa lưới.

Các đối tượng bị khởi tố trên nằm thuộc băng nhóm cướp giật do Nguyễn Văn Đông cầm đầu kết hợp với nhóm trộm cắp chuyên nghiệp do Lê Phú Qúy tổ chức.

Xoá băng cướp giật liên kết nhóm siêu trộm hoành hành khắp TP.HCM ảnh 2
Xe máy công an thu hồi được


Tại cơ quan điều tra chúng khai nhận đã thực hiện trót lọt 30 vụ đột nhập nhà dân trộm cắp nhiều tài sản trong từ đầu năm 2014. Những đối tượng trên đều nghiện ma túy đá, gây án mỗi đêm từ 2 – 3 vụ. Phần nhiều xe máy trộm được, nhóm này giao cho Nguyễn Thanh Tâm đưa qua biên giới Campuchia bán hoặc làm giấy tờ giả tiêu thụ tại TP.HCM.