XMXT Sài Gòn thoát vụ kiện lên FIFA

ANTĐ - HLV Trần Tiến Đại cho biết XMXT Sài Gòn đã giải quyết dứt điểm vụ Huỳnh Kesley kiện CLB nợ tiền. Trước đó, cầu thủ gốc Brazil định kiện đội bóng anh em bầu Thủy lên cả FIFA, nếu không trả tiền đúng hợp đồng cam kết.

Trao đổi với phóng viên ANTĐ sáng nay 28-8, HLV CLB XMXT Sài Gòn - Trần Tiến Đại cho biết: "Tôi vừa làm việc xong với Huỳnh Kesley và người đại diện của cậu ấy. Hai bên đã giải quyết gọn gàng vướng mắc tiền bạc. Huỳnh Kesley đã nhận đủ số tiền 20.000 USD theo đúng thỏa thuận đôi bên. Vụ việc chấm dứt tại đây".

Trước đó, sau nhiều lần gửi đơn lên CLB  XMXT Sài Gòn đề nghị tri trả nốt số tiền còn nợ (29.000 USD và 76,9 triệu đồng) nhưng không được lãnh đạo giải quyết. Huỳnh Kesley đã đâm đơn lên Ban Kỷ luật VFF và còn định sẽ kiện lên FIFA nếu cần thiết.

Huỳnh Kesley (giữa) đã nhận đủ tiền và chấm dứt vụ kiện

Rất may vụ việc được giải quyết êm xuôi sau khi Ban Kỷ luật vào cuộc, gửi công văn đề nghị XMXT Sài Gòn hoàn thành trách nhiệm theo đúng các điều khoản đôi bên đã ký kết. Phía lãnh đạo XMXT Sài Gòn sau đó đã gặp và thỏa thuận với Huỳnh Kesley đề nghị rút số tiền xuống còn 20.000 USD và được chấp thuận.

Ở một diễn biến khác, liên quan đến số phận các cầu thủ XMXT Sài Gòn sau khi đội bóng giải thế. HLV Trần Tiến Đại cho biết hôm qua (27-8), CLB đã giải quyết dứt điểm vấn đề tài chính với các cầu thủ ngoại. Theo đó, Nsi, Moses, Kizito, Nguyễn Rogerio đã được thanh lý hợp đồng, nhận đủ lương, thưởng và sau khi nhận được tiền đã về nước.

Số còn lại còn thời hạn hợp đồng sẽ thỏa thuận và được CLB hứa trả tiền theo đúng hợp đồng cam kết để có thể ra đi tìm bến đỗ mới. Theo biên bản thỏa thuận, XMXT Sài Gòn có trách nhiệm trả 70% lương cho những cầu thủ còn hợp đồng với CLB trước khi cầu thủ đó tìm được CLB mới để đầu quân.