Xiết cổ người yêu ngất xỉu cướp tài sản

ANTĐ - Trong lúc đến thăm người yêu, Tài mượn xe của cô gái này lén đem đi bán lấy tiền tiêu xài. Bị bạn gái phản ứng, Tài tức giận dùng dây xạc điện thoại xiết cổ người yêu “suýt chết”. 

Ngày 11- 4, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Bùi Đức Tài (SN 1990, ở TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Bị cáo Bùi Đức Tài 

Theo hồ sơ vụ án, Bùi Đức Tài và chị N.K.L  (SN 1993, ở cùng địa phương) có quan hệ tình cảm với nhau. Năm 2011, chị L đến TP.HCM học đại học, còn Tài đi làm thuê ở Bình Dương. Tháng 7-2014, Tài mượn xe máy của L đi bán lấy tiền tiêu xài, nên cả hai nảy sinh mâu thuẫn.

Chiều 17-10-2014, Tài đến phòng trọ của L  ở quận 1, TP.HCM chơi. Tại đây, cả hai tiếp tục cự cãi về chuyện chiếc xe máy bị bán. L đuổi Tài ra khỏi phòng rồi đi ngủ.
Sau đó, Tài đã lẻn vào phòng, ngồi đè lên người, dùng dây sạc điện thoại siết cổ L cho đến khi nạn nhân bất tỉnh. Tài lấy laptop, điện thoại di động của nạn nhân đem bán được 7,2 triệu đồng tiêu xài cá nhân.

Đến 15h30 cùng ngày, người bạn ở chung phòng với chị L về phát hiện nạn nhân đang bất động nên đưa đến Bệnh viện 115 cấp cứu. Được cứu chữa kịp thời nên chị L bảo toàn tính mạng. Từ lời khai của nạn nhân, cơ quan điều tra đã bắt giữ Tài sau 2 ngày lẩn trốn. Tại cơ quan công an, Tài đã thừa nhận hành vi giết người và cướp tài sản.

Với các tội danh trên, HĐXX đã tuyên phạt Bùi Đức Tài 20 năm tù về tội “giết người” và 3 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hình phạt chung là 23 năm tù.