Lo cho cột điện cao thế

Lo cho cột điện cao thế

ANTĐ - Nhìn những hình ảnh này, nhiều người lo lắng cho “số phận” cây cột điện cao thế nằm trên đường Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm, đối diện phố Lò Sũ trông sang. 
 Bắc thang lên hỏi ông Trời…

Bắc thang lên hỏi ông Trời…

ANTĐ - Chuẩn bị từ cơ quan về nhà mà trông anh Vũ Hồng Trường (30 tuổi, kiến trúc sư, ở Yên Lạc, Hai Bà Trưng, Hà Nội) rất mệt mỏi…
Nghĩa tình gửi người gieo chữ trên non

Nghĩa tình gửi người gieo chữ trên non

ANTĐ - Với CBCS Báo ANTĐ đã có biết bao nghĩa tình gửi cho vùng khó, biết bao năm tháng mang niềm vui đến nơi biên cương hải đảo, phên giậu của Tổ quốc thân yêu. Cứ thế, miệt mài như bầy ong thợ tìm hoa làm mật ngọt cho đời, như cánh én chao liệng khắp chân trời góc bể tìm nơi gian khó để giúp đỡ, hỗ trợ, để sẻ chia. 

“Xóm ốc đảo” và cây cầu tử thần

“Xóm ốc đảo” và cây cầu tử thần

ANTĐ - Đã 12 năm nay, hơn 100 hộ dân ở xóm Hùng Sơn muốn giao lưu với “thế giới bên ngoài” chỉ có một con đường duy nhất đó là đi qua cây cầu phao tự chế. Điều rùng rợn hơn là đến nay ít nhất đã chục người thiệt mạng do trong lúc đi qua cầu ngã xuống sông chết đuối. Đó là cây cầu Cóc bắc qua dòng sông Yên ở thôn Hùng Sơn, xã Tượng Văn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.
Những ngôi nhà đất dưới chân Mẫu Sơn

Những ngôi nhà đất dưới chân Mẫu Sơn

ANTĐ - Từ thành phố Lạng Sơn, ngược về hướng cửa khẩu Chi Ma, Quốc lộ 4B sẽ đưa bạn đến một thung lũng độc đáo bậc nhất vùng biên giới của mảnh đất xứ Lạng.
Nghịch lý tỉnh nghèo

Nghịch lý tỉnh nghèo

ANTĐ - Điện Biên là một tỉnh nghèo. Để đẩy mạnh việc phát triển công nghiệp (CN) ở địa phương, tránh lãng phí ngân sách nhà nước, UBND tỉnh đã ra sức khuyến khích các sở, ban, ngành, nhà đầu tư trong tỉnh sử dụng sản phẩm CN trên địa bàn, trong đó có sản phẩm xi măng Điện Biên (XMĐB). Trớ trêu thay, chủ trương này của tỉnh đã gặp không ít khó khăn vì chuyện “bằng mặt nhưng không bằng lòng” của một số cơ quan trong tỉnh…
Sự hoài nghi về những “sân sau”

Sự hoài nghi về những “sân sau”

ANTĐ - Lấy một lý do chung chung là "chất lượng kém", một số lãnh đạo sở ở tỉnh Điện Biêm tuyên bố không sử dụng xi măng Điện Biên, cho dù xi măng chất lượng tốt và giá rẻ hơn sản phẩm cùng loại khác.

Nhiều ngành đi xuống cùng bất động sản

Nhiều ngành đi xuống cùng bất động sản

(ANTĐ) - Ngày 26-8, Bộ KH-ĐT đã tổ chức diễn đàn “Đầu tư xây dựng và bất động sản Việt Nam-Kinh tế và triển vọng”. Thông tin từ diễn đàn cho biết, hiện nay, bất động sản (BĐS) là lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động ngân hàng. Tài sản được dùng thế chấp tại ngân hàng phần lớn là BĐS.
Công trình chống lũ ở Chương Mỹ bị “rút ruột” thế nào?

Công trình chống lũ ở Chương Mỹ bị “rút ruột” thế nào?

ANTĐ - Công trình thủy lợi, chống lũ ở hạ lưu cống xả tràn Thụy Hương được UBND huyện Chương Mỹ triển khai chống sạt lở, với mục đích tăng độ an toàn trước mùa mưa lũ đến gần. Vậy nhưng bộ sậu nhà thầu, giám sát của công trình này đã “bắt tay” nhau, tìm cách “ăn” hàng trăm triệu đồng.