Hốt hoảng vì thiếu chỉ tiêu

Hốt hoảng vì thiếu chỉ tiêu

ANTD.VN - Sau khi kết thúc đợt 1 xét tuyển vào các trường đại học (ĐH), thật bất ngờ khi hàng loạt các trường ĐH tốp đầu có uy tín về chất lượng đào tạo đồng loạt thông báo thiếu chỉ tiêu tuyển sinh và cần bổ sung ở đợt tuyển sinh tiếp theo, trong đó có những trường hầu như chưa bao giờ rơi vào cảnh thiếu chỉ tiêu như các trường quân đội, một số ngành “hot” của trường ĐH Y, Bách khoa Hà Nội… 
Lo "vỡ trận" nếu "xé rào" quy chế xét tuyển đại học

Lo "vỡ trận" nếu "xé rào" quy chế xét tuyển đại học

ANTD.VN - Đây là cảnh báo của Bộ GD-ĐT với các trường đại học khi tình trạng tuyển không đủ chỉ tiêu diễn ra trong đợt 1 với các trường “hot” nhất hiện nay như y dược, kinh tế, quân đội… Trong đợt xét tuyển bổ sung, tỷ lệ thí sinh “ảo” được dự đoán sẽ cao hơn. Bộ GD-ĐT cảnh báo, việc phá vỡ quy chế để tuyển đủ chỉ tiêu của một trường có thể gây nên rối loạn toàn hệ thống. 
Không cho phép rút hồ sơ trúng tuyển đại học

Không cho phép rút hồ sơ trúng tuyển đại học

ANTD.VN - Ngày 25-8, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT Trần Văn Nghĩa khẳng định không có bất cứ thí sinh nào trúng tuyển nguyện vọng 1 rút hồ sơ nhập học để nộp chỗ khác vì hệ thống tự động đã khóa mã. 
Thí sinh "ảo" xuất phát từ chính các trường

Thí sinh "ảo" xuất phát từ chính các trường

ANTD.VN - Trong đợt I xét tuyển đại học, nhiều trường cho rằng không tuyển đủ chỉ tiêu vì tỷ lệ thí sinh “ảo” quá cao. Bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD-ĐT phân tích, số “ảo” có thể nằm ngay trong số chỉ tiêu tuyển sinh mà các trường ĐH tự đặt ra.
Ảnh minh họa

99 trường đại học công bố xét tuyển bổ sung

ANTD.VN - Ngày 22-8, Bộ GD-ĐT đã cập nhật thông tin xét tuyển bổ sung từ 99 trường ĐH trên cả nước, trong đó có nhiều trường đại học tốp đầu như ĐH Y Hà Nội, ĐH Bách khoa Hà Nội, Học viện Ngoại giao...
Thành tích cao, chắc đã mừng

Thành tích cao, chắc đã mừng

ANTD.VN - Ngay khi đợt xét tuyển đại học nguyện vọng 1 chưa kết thúc, báo chí đã hân hoan thông tin về một lớp học ở huyện miền núi Thanh Chương, tỉnh Nghệ An có 100% học sinh đỗ đại học nguyện vọng 1 với số điểm trung bình lên tới 25,39 điểm. Làm sao không vui được với thành tích đó, bởi nó như một minh chứng cho tinh thần vượt khó vươn lên, như một tấm gương cho các em học sinh noi theo. Thành tích đó, thực sự xuất sắc, đáng ghi nhận và chúc mừng.
Lo thí sinh "ảo", các trường  xét tuyển bằng tiêu chí phụ

Lo thí sinh "ảo", các trường xét tuyển bằng tiêu chí phụ

ANTD.VN - Thống kê mới nhất của Bộ GD-ĐT cho thấy, có tới 75% thí sinh đăng ký cùng một lúc vào 2 trường đại học. Điều này khiến cho tỷ lệ thí sinh “ảo” khá cao và khiến các trường khó đối phó và phải đưa ra các tiêu chí phụ để lọc thí sinh.
Không chạy theo bằng cấp

Không chạy theo bằng cấp

ANTD.VN - Đến thời điểm này, thống kê ở nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn cho thấy, năm nay biên độ giữa nhóm ngành cao điểm và nhóm ngành thấp điểm ở một số trường giãn rộng hơn hẳn so với năm 2015. Các ngành được cho là tốt nhất vẫn có sức hút  vượt trội so với ngành khác.
Hôm nay, 13-8, bắt đầu công bố điểm chuẩn đại học

Hôm nay, 13-8, bắt đầu công bố điểm chuẩn đại học

ANTD.VN - Kết thúc đợt I tuyển sinh ĐH năm 2016, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, năm nay, Bộ cũng không quy định điểm trúng tuyển đợt sau phải cao hơn điểm trúng tuyển đợt trước. Vì vậy, nếu đợt đầu tuyển không đủ chỉ tiêu thì đợt sau, các trường có thể hạ điểm chuẩn để tuyển tiếp. 
Chưa hết lo hồ sơ "ảo" xét tuyển đại học

Chưa hết lo hồ sơ "ảo" xét tuyển đại học

ANTD.VN - Hôm nay, 11-8, là ngày cuối cùng đăng ký xét tuyển đại học trực tuyến trong đợt đầu tiên. Đến thời điểm này, nhiều trường cho biết không có biến động vào những ngày cuối về lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển, tuy nhiên vấn đề lo lắng nhất đối với các trường lẫn thí sinh là tình trạng hồ sơ “ảo”.
Nhiều thí sinh không "chuộng" đăng ký xét tuyển trực tuyến

Nhiều thí sinh không "chuộng" đăng ký xét tuyển trực tuyến

ANTĐ - Bước sang ngày thứ ba đăng ký xét tuyển đại học 2016, một số cán bộ tuyển sinh ở các trường đại học cho biết có nhiều trường hợp thí sinh ghi sai thông tin khiến việc nhập dữ liệu gặp khó khăn. Các chuyên gia tư vấn tuyển sinh cho biết, quy định của Bộ là không thể khai lại, sửa chữa nên thí sinh bắt buộc phải chấp nhận đăng ký vào ngành mà mình chọn mã nhầm.
Không công khai dữ liệu xét tuyển

Không công khai dữ liệu xét tuyển

ANTD.VN - Ngày 4-8, thông tin từ website chính thức của Bộ GD-ĐT cho biết, Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường không công khai tình hình diễn biến hồ sơ xét tuyển. 
Thí sinh chưa vội đăng ký xét tuyển đại học

Thí sinh chưa vội đăng ký xét tuyển đại học

ANTĐ - Ngày đầu tiên thực hiện đăng ký xét tuyển đại học diễn ra suôn sẻ bởi số hồ sơ nộp trực tiếp chưa nhiều. Thay vì cảnh nhễ nhại mồ hôi nộp hồ sơ rồi lại rút ra, chạy sang trường khác nộp vào như kỳ tuyển sinh năm trước, năm nay, công tác xét tuyển đơn giản hơn nhiều.
Điểm thi thấp nhưng điểm sàn đại học vẫn cao

Điểm thi thấp nhưng điểm sàn đại học vẫn cao

ANTĐ - Ngày 28-7, theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga, Bộ GD-ĐT đã công bố điểm sàn đại học 2016 ở tất cả các khối là 15 điểm dù trước đó, đánh giá phổ điểm các khối thi cho thấy khối D, C thấp hơn khối A, B. Mức điểm này được cho là nhằm nâng cao chất lượng đầu vào đại học.
Chiều nay, thí sinh được thử đăng ký xét tuyển đại học

Chiều nay, thí sinh được thử đăng ký xét tuyển đại học

ANTĐ - Để tạo điều kiện cho thí sinh làm quen với phương thức đăng ký xét tuyển trực tuyến, từ chiều 28-7-2016 đến 17h  ngày 31-7-2016, Bộ GD-ĐT sẽ cho phép các thí sinh thử nghiệm việc đăng ký trực tuyến trên trang http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn.
Đề khó, 90% bài thi Tiếng Anh dưới trung bình

Đề khó, 90% bài thi Tiếng Anh dưới trung bình

ANTĐ - Phổ điểm các môn thi THPT Quốc gia được Bộ GD-ĐT công bố mới đây cho thấy, mức điểm thấp đến khó tin ở môn Tiếng Anh khi có tới gần 90% bài thi đạt điểm dưới trung bình. Một thực tế gây “sốc” khác là ở môn thi này, các tỉnh miền núi, nông thôn lại giành thứ hạng cao hơn hẳn Hà Nội, TP.HCM.