Xem tivi quá nhiều, nguy cơ giảm tuổi thọ

ANTĐ - Theo các nhà nghiên cứu Australia những người trung bình dành 6 giờ một ngày xem tivi sẽ rút ngắn 5 năm tuổi thọ so với những người không xem tivi.

Tiến sĩ J. Lennert Veerman của Đại học Queensland cho biết, sau 25 tuổi, cứ mỗi giờ ngồi trước truyền hình sẽ giảm tuổi thọ xuống 22 phút. “Thông thường, khi xem tivi chúng ta sẽ ăn và uống nhiều một cách vô thức, chính vì vậy các hoạt động thể chất sẽ ít hơn dẫn đến nguy cơ cao mắc các bệnh béo phì, tiểu đường, tim mạch, ung thư. Hoặc cũng có thể do chúng ta xem tivi quá nhiều dẫn đến tâm trạng  cô đơn, hay chán nản là những nguyên nhân dẫn đến tử vong sớm”, Tiến sĩ David L. Katz, Đại học Yale giải thích.

Mặc dù nghiên cứu không cho thấy xem tivi gây ra cái chết sớm nhưng chỉ ra nguyên nhân gián tiếp giữa xem truyền hình với nguy cơ giảm tuổi thọ.