Xem thường Van Gaal, Paul Scholes xáo xào nội bộ M.U

ANTĐ - Tân HLV Louis van Gaal đã cùng Man United trải qua một chuyến tập huấn trước mùa mỹ mãn, với 6 trận toàn thắng, thế nhưng, điều đó vẫn chưa đủ để làm hài lòng cựu binh Paul Scholes. Theo huyền thoại của sân Old Trafford, đoàn quân của Van Gaal không đủ năng để vô địch Premier League ở mùa giải năm nay.

Chiến lược gia 62 tuổi – Louis Van Gaal đã tạo nên cuộc cách mạng tại Man United, với việc áp dụng sơ đồ 3-5-2 cho những chú “Quỷ Đỏ”. Cuộc cách mạng đã có bước khởi đầu vô cùng suôn sẻ, với chức vô địch ở giải đấu giao hữu Guiness Cup, trên đất Mỹ. Đáng chú ý, đoàn quân của Van Gaal đã lên ngôi sau khi lần lượt đánh bại AS Roma, Inter Milan, Real Madrid và cuối cùng là Liverpool.

Ngoài việc giúp đội chủ sân Old Trafford lên ngôi trên đất Mỹ, HLV Van Gaal còn tạo lập được “cái uy” đối với những học trò mới, tuy nhiên, cựu tiền vệ của Man United – Paul Scholes vẫn một mực khẳng định đoàn quân của HLV Van Gaal không đủ khả năng đòi lại ngôi vị số 1 nước Anh.

Van Gaal đã có khởi đầu suôn sẻ ở Man United


Scholes đã dùng cụm từ “bit mad genius”, tạm dịch là “gã thiên tài điên” để nói về HLV người Hà Lan, anh cũng không tin vào khả năng đoàn quân United trong tay Van Gaal sẽ vô địch giải Ngoại hạng Anh, mùa giải 2014 – 2015.

“Ông ấy có một chút điên, kiểu gã thiên tài điên”, Scholes nói. “Ông ấy tạo được “cái uy” đối với các cầu thủ, đó là một điều không hề xấu. Tôi đã chơi bóng 20 dưới sự chỉ đạo của Sir Alex Ferguson, và ông ấy là một người đáng sợ, đôi khi nỗi sợ hãi đó sẽ khiến bạn có một màn trình diễn hiệu quả hơn.”

Scholes cho rằng Van Gaal đã tạo được "cái uy" nhất định tại MU

Scholes nhìn nhận: “Tôi đã xem những clip trên TV ghi lại cảnh Van Gaal ôm cầu thủ vì cậu ta chơi tốt, thế nhưng, sau đó ông ấy cũng quên luôn ai chơi tốt hay dở để quyết định trận sau. Dưới thời Sir Alex, khi bạn đứng trước mặt ông ấy sau trận đấu, ông ấy sẽ vỗ nhẹ vào vai nếu bạn chơi tốt, còn nếu không, bạn tự hiểu rằng mình sẽ không được thi đấu vào tuần sau.”

Tuy nhiên, Man United của Van Gaal không đủ khả năng vô địch Premier League năm nay


Scholes nói thêm: "Van Gaal là một HLV đã thành công và tích lũy được nhiều kinh nghiệm ở những đội bóng hàng đầu Châu Âu. Hy vọng, ông ấy sẽ áp dụng điều tương tự như Sir Alex đã làm với chúng tôi”.

Scholes cũng chỉ ra 2 ứng viên sẽ cạnh tranh gắt gao cho ngôi vị vô địch, thêm vào đó, anh cho rằng Van Gaal cần mua thêm ít nhất 2 tiền vệ trung tâm đẳng cấp, nếu ông  muốn biến MU thành ứng viên nặng ký cho cuộc đua tới vị trí số 1.

“Tôi nghĩ cuộc chiến cho ngôi vô địch sẽ diễn ra giữa Manchester City và Chelsea, cả 2 đội đều đã có những tân binh chất lượng. 2 vị trí tiếp theo sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Man United, Liverpool và Arsenal”.

Scholes nhận định: Chelsea và Man City sẽ là 2 ứng viên hàng đầu cho chức vô địch

Scholes tiếp lời: “Tôi chắc chắn ông ấy(Van Gaal) rất muốn có thêm những cầu thủ chất lượng. Ông ấy chưa trực tiếp làm được điều đó, vị trí nào đang thiếu hụt? theo tôi đó là tuyến giữa, có lẽ họ sẽ cần tới vài tiền vệ chất lượng ở khu vực đó.

Scholes kết luận: Cơ hội vô địch Premier League cho Man United là không khả thi ở mùa này, nếu đội bóng không mua thêm những tân binh, nhưng chắc chắn vị trí xếp hạng sẽ cao hơn mùa trước”.

Van Gaal sẽ cần thêm những tân binh chất lượng nếu muốn cạnh tranh ngôi vô địch

HLV Louis Van Gaal vẫn chưa có phản ứng sau những phát biểu có phần “xem thường” từ Paul Scholes. Có lẽ, ông cũng sẽ không “phản pháo” với những nhận định của một huyền thoại sân Old Trafford, thay vào đó, ông sẽ nỗ lực giúp Man United đòi lại “ngai vàng” của mình tại xứ sở sương mù, đó là lời đáp thuyết phục hơn tất cả mọi sự phản bác.