Xem "sao" Trung Quốc tụ hội "võ lâm"

(ANTĐ) - Ba con người với ba hoàn cảnh, ba tính cách hoàn toàn khác nhau. Họ gặp nhau ở ý chí, ở cái duyên kỳ ngộ và kết nghĩa huynh đệ, cùng xông pha chiến trận, cùng vào sinh ra tử… Tham vọng bá chủ và sự đa tình của một người đàn bà đã khiến cho ba con người ấy trong phút chốc mất hết tất cả và tàn sát lẫn nhau.

Xem "sao" Trung Quốc tụ hội "võ lâm"

(ANTĐ) - Ba con người với ba hoàn cảnh, ba tính cách hoàn toàn khác nhau. Họ gặp nhau ở ý chí, ở cái duyên kỳ ngộ và kết nghĩa huynh đệ, cùng xông pha chiến trận, cùng vào sinh ra tử… Tham vọng bá chủ và sự đa tình của một người đàn bà đã khiến cho ba con người ấy trong phút chốc mất hết tất cả và tàn sát lẫn nhau.

Năm 2007, nhà sản xuất phim Andre Morgan và đạo diễn kiêm nhà sản xuất phim Trần Khả Tân đã rất thành công trong việc hợp tác làm bộ phim “Perhaps love”. Đến nay, họ tiếp tục chung tay vào thể loại phim anh hùng chiến trận với sự sáng tạo đầy mới mẻ “Thích khách giấu mặt” (Thống lĩnh). Nội dung bộ phim được cải biên lại từ câu chuyện lịch sử về vị tướng đã bị thích sát trong chính buổi lễ nhận chức của mình tạo nên câu truyện truyền kỳ về 3 huynh đệ kết nghĩa cùng thời.

Bậc thầy trong sản xuất phim võ hiệp lừng danh Trung Quốc - Trương Triệt Xích đã từng cải biên câu chuyện này đồng thời biến nó thành một tác phẩm bất hủ. Tuy nhiên, Trần Khả Tân xác định không lặp lại những cảnh quay giống nhau mà ông chỉ mượn điển cố lịch sử này để thể hiện tình huynh đệ, tạo cho tác phẩm một diện mạo mới với cái khốc liệt của chiến trận và tinh thần anh hùng bất khuất.

Các nhà sản xuất đã quyết định đầu tư 40 triệu đô để cùng lúc mời các ngôi sao điện ảnh võ thuật hàng đầu. Trong phim, lần đầu tiên có sự phối hợp diễn xuất của diễn viên phim hành động nổi tiếng.

Câu chuyện được bắt đầu vào mùa thu năm 1870. Đại ca (Lý Liên Kiệt đóng) là một vị quan đang ấp ủ và hi vọng, nếu không theo con đường quan tước, rất có thể Đại Ca sẽ trở thành một nhà cách mạng lật đổ chế độ cũ mục ruỗng, để lại tên tuổi trong sử sách nhà Thanh. Nhưng thật đáng tiếc….

Hai kẻ cường bạo và một cô gái đã thay đổi cuộc đời của anh, mang lại cho anh sự thành công, rồi sau đó lại là sự hủy diệt... Hai nhân vật đó đã từng kết nghĩa huynh đệ với anh, cùng hẹn thề sống chết bên nhau…Nhị Ca (Lưu Đức Hoa đóng), Tam Đệ (Lưu Thành Vũ đóng) và nàng Liên Sinh - vợ của Nhị Ca (Từ Tịnh Lôi).

Nhị Ca là một anh hùng hảo hán, quang minh lỗi lạc nhưng rồi trở thành một tên cường bạo trong thời loạn lạc. Nhị Ca dẫn theo vài trăm người đi gây rối khắp mọi nơi. Tuy nhiên cho dù có cướp bóc cũng vẫn phải tuân thủ theo một quy định của giới anh hùng hảo hán: Dù có cướp bóc, giết chóc vẫn phải để lại vài người để họ có thể về làng báo tin và phân phát cứu trợ cho những người dân lành. Trong cuộc đời, Nhị Ca yêu thương nhất 2 người: Liên Sinh và Tam Đệ, người huynh đệ kết nghĩa đã theo anh vào sinh ra tử từ khi 13 tuổi. Nhị Ca đã nuôi Tam Đệ từ nhỏ đến lớn và coi như anh em ruột thịt.

Tam đệ là một người đàn ông đầy vẻ quyến rũ. Ngoài vẻ lạnh lùng, hoang dã và đằng đằng sát khí, trong anh còn bộc lộ sự ngây thơ, lãng mạnh và tài hoa của một con người trẻ tuổi. Trong cuộc đời mình, Tam Đệ luôn trân trọng mối thân tình của người huynh đệ kết nghĩa và coi tấm chân tình ấy quý giá như mạng sống của chính mình. Kể từ khi Đại Ca bị thương do đỡ tên thay cho Tam Đệ trong trận đánh với lính sai dịch của đội quân thái bình, Tam Đệ đã vô cùng cảm kích và kính nể Đại Ca hơn cả lòng kính nể Nhị Ca.

Cùng lúc đó, Nhị Ca và các đệ tử bị quân Thanh càn quét khiến nhiều người mất mạng, Tam Đệ đã chủ trương cho 3 người kết nghĩa huynh đệ. Đại ca là người dẫn các huynh đệ quay lại với triều đình nhà Thanh. Nhị Ca không muốn để Tam Đệ thất vọng cũng không muốn để các huynh đệ của mình bị lâm vào bước đường cùng nên đã bỏ qua cái được mất cá nhân, chấp nhận quy hàng huynh đệ của mình về cho Đại Ca.

Là một người huynh đệ tốt, nhưng trong chuyện tình cảm thì Nhị Ca lại gặp thất bại. Một người phu quân thiếu nhiệt huyết, dành quá nhiều tâm huyết cho trinh chiến. Điều đó đã khiến Nhị Ca trở thành một người đàn ông lạnh lùng và thiếu sức mê hoặc phụ nữ. Liên Sinh, vợ của Nhị Ca lại là một người theo chủ nghĩa lãng mạn và tình cảm yếu đuối. Vì thế cho dù trước kia Nhị Ca đã cứu Liên Sinh thoát khỏi lầu xanh và dành cho nàng trọn tình cảm của mình nhưng vẫn không thể chiếm lĩnh được trái tim nàng.

Với lý tưởng thiên hạ thái bình, Đại ca nhờ vào lực lượng của Nhị Ca và Tam Đệ thành lập nên “Doanh Sơn Tự” tạm thời trợ lực cho triều đình nhà Thanh. Vốn có ý định hợp lực để giữ yên thái bình thiên quốc, nhưng thế lực càng mạnh thì Đại Ca càng tham vọng khiến anh trở thành một chướng ngại cần phải tiêu diệt. Đại Ca điều binh bố trận vô cùng khốc liệt và trong đại ca đã hình thành tham vọng bá chủ bất chấp mọi âm mưu, bán đứng huynh đệ mình.

Đã cận kề cái đích của sự thành công, Đại ca đăng cơ nhận chức với lễ nghi trang trọng và hùng khí. Nhưng sai trái của Đại Ca đã làm tổn thương Tam Đệ cho dù Tam Đệ vốn rất ngưỡng mộ và quý trọng anh. Trong buổi lễ nhận chức long trọng, vào đúng thời khắc huy hoàng nhất, Đại Ca lại bị chết dưới bàn tay một kẻ thích khách….

Bộ phim cổ trang - hành động này sẽ được khởi chiếu tại các rạp ở Hà Nội từ ngày 6/6."Thống lĩnh" được dàn dựng bởi đạo diễn Trần Khả Tân. Với sự hội tụ của các ngôi sao võ thuật Trung Hoa nổi tiếng như: Lý Liên Kiệt, Lưu Đức Hoa, diễn viên Nhật Bản Kim Thành Vũ và nữ diễn viên xinh đẹp Từ Tịnh Lôi.

Phú Duy