Xem lịch âm - Lịch vạn sự hôm nay ngày 6 tháng 6 năm 2022 tốt hay xấu?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Xem lịch âm, lịch vạn sự ngày hôm nay 6-6-2022 có gì đáng chú ý, tốt hay xấu? Hôm nay là ngày thuận lợi cho giao dịch, khai trương, động thổ, cưới hỏi, dạm hỏi, rước dâu, khởi công xây dựng, cất nóc, đổ mái, nhập trạch, ký kết, trồng trọt.

Thứ 2 ngày 6 tháng 6 năm 2022

Năm Nhâm Dần

Tháng Năm (Đủ)

Tháng Bính Ngọ

Ngày Canh Dần

Giờ Bính Tý

Hành Mộc – Trực Thành – Sao Tâm

Mang hủng: 05/06/2022 (07/05 âm lịch) lúc 23h26’

Hạ Chí: 21/06/2022 (23/05 âm lịch) lúc 16h15’

Hòn Dấu: Nước lớn 21g00’ – nước ròng 09g04’

Giờ Hoàng đạo: Tý (23g-01g), Sửu (01g-03g), Thìn (07g-09g), Tỵ (09g-11g), Mùi (13g-15g), Tuất (19g-21g)

Thuận cho việc: Giao dịch, Khai trương, Động thổ, Cưới hỏi, Dạm hỏi, Rước dâu, Khởi công xây dựng, Cất nóc, Đổ mái, Nhập trạch, Ký kết, Trồng trọt.

Cung hoàng đạo: Song Tử – Hai anh em song sinh (21/5-22/6). Người thuộc cung này thông minh, khéo léo, nhiệt huyết, nhưng thiếu tính kiên trì, hay thay đổi, quyết đoán.

*Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (2006).

Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước ngày 28/1/1941 để lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Người đã coi giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu, quyết định thành lập Việt Nam độc lập đồng minh Hội (Mặt trận Việt Minh). Ngày 6 tháng 6 năm 1941, Người viết bài Kính cáo đồng bào, kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam coi “quyền lợi dân tộc giải phóng cao hơn hết thảy. Chúng ta phải đoàn kết lại đánh đổ bọn đế quốc và bọn Việt gian đặng cứu giống nòi ra khỏi nước sôi lửa nóng”.

Trong bài Kính cáo đồng bào bất hủ đó, Bác Hồ đã đặt người cao tuổi lên vị trí hàng đầu trong các tầng lớp nhân dân: “Hỡi các bậc phụ huynh! Hỡi các hiền nhân, chí sĩ! Hỡi các bạn sĩ, nông, công, thương, binh!”. Người đã nêu những tấm gương oanh liệt chống thực dân Pháp của các bậc tiền bối như: Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Lương Ngọc Quyến…, nhắc lại các bài học lịch sử và “Mong các ngài noi gương phụ lão đời Trần trước họa giặc Nguyên xâm lấn, đã nhiệt liệt hô hào con em tham gia sự nghiệp cứu nước”.

Với ý nghĩa to lớn và sâu sắc của ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi người cao tuổi cả nước cùng các tầng lớp nhân dân khác đứng lên cứu nước, để phát huy vai trò và truyền thống của người cao tuổi, động viên người cao tuổi vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 26 tháng 3 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 06 tháng 6 hàng năm là “Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam”.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng người cao tuổi Thủ đô.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng người cao tuổi Thủ đô.

*Những câu nói, ngạn ngữ, châm ngôn hay, thú vị của ngày hôm nay:

“Chân lý như hạn kim cương, nó chiếu muôn mặt chứ không phải chỉ chiếu có một mặt” (Goethe)

“Người khéo dùng oai không giận bậy. Ngưới khéo dùng ơn không cho bậy” (Lã Khôn)

“Việc tốt nhất ở thế gian không gì bằng cứu người nguy cấp, thương kẻ khốn cùng” (Ngạn ngữ Ấn Độ)