Xe tăng T-90M bị Javelin bắn hạ báo trước cái kết tốn kém cho quân đội Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Việc xe tăng hiện đại nhất trong biên chế của Nga là T-90M bị tên lửa Javelin bắn hạ sẽ buộc Nga phải đầu tư cho thế hệ xe tăng T-14 Armata, dòng xe tăng có tính cách mạng nhưng cũng rất đắt đỏ này.

T-90M Proryv-3 là phiên bản mạnh nhất hiện nay, trước đó truyền thông Nga cho rằng tính năng của dòng tăng này tiệm cận với siêu tăng T-14 Armata trong khi giá thành lại thấp hơn nhiều.

Ngoài sức mạnh động cơ và thiết bị điện tử hiện đại, xe tăng T-90M Proryv- 3 còn bố trí giáp phản ứng nổ (ERA) và đèn nhiễu sóng hồng ngoại hiệu quả. T-90M Proryv-3 cũng được thiết kế với các phần giáp nghiêng hơn và trang bị thêm giáp lồng giữa pháp pháo và thân xe giúp tăng khả năng sống sót khi bị tấn công.

Nga đã chính thức xác nhận việc nước này sẽ sản xuất hàng loạt và trang bị dòng siêu tăng T-90M Proryv-3. Đây được coi là giải pháp khỏa lấp chỗ trống trong trường hợp dự án siêu tăng T-14 Armata thất bại do giá thành quá cao khiến Nga không đủ sức trang bị với số lượng lớn.

Xe tăng T-90M bị tên lửa Javelin của Ukraine bắn cháy
Xe tăng T-90M bị tên lửa Javelin của Ukraine bắn cháy

Trước chiến sự tại Ukraine nổ ra, Bộ Quốc phòng Nga và công ty Uralvagonzavod đã ký kết hợp đồng nhà nước để đại tu, hiện đại hóa T-90A thành T-90M bên cạnh việc sản xuất những chiếc T-90M mới. Việc đại tu nâng cấp này sẽ giúp họ nhanh chóng có được loại xe tăng mạnh mẽ. Tuy nhiên có thể sau những gì thực chiến tại Ukraine, Nga có lẽ sẽ phải xem xét lại kế hoạch này.

Xe tăng T-90A và T-90M mang hình dáng và kích thước tương đồng

Xe tăng T-90A và T-90M mang hình dáng và kích thước tương đồng

Một số nhà phân tích quân sự cho rằng, dù T-90M là dòng xe hiện đại nhất trong gia đình xe tăng T-90, tuy nhiên nó không thoát khỏi triết lý thiết kế của xe tăng Liên Xô trước đây với kiểu thiết kế kích thước nhỏ và các hệ thống phòng vệ chủ động với giáp vẫn chưa được tối ưu dẫn tới việc chúng bị vũ khí chống tăng hiện đại của phương Tây đánh bại.

Nhận thấy điểm yếu này, Nga đã phát triển dòng xe tăng T-14 mang tính cách mạng với khác biệt hoàn toàn các dòng xe tăng trước đây họ từng có.

Có thể nhận thấy T-14 có thiết kế và kích thước lớn hơn nhiều so với T-90

Có thể nhận thấy T-14 có thiết kế và kích thước lớn hơn nhiều so với T-90

Được biết T-90 ban đầu thực chất chỉ là phiên bản nâng cấp của T-72 với sự kết hợp một số tính năng của dòng T-80 và chúng được định danh là T-72BU, sau này Nga mới quyết định đổi tên thành T-90.

T-90 được chia thành các phiên bản trong đó phiên bản nội địa mang định danh T-90A, phiên bản xuất khẩu mang định danh T-90B, phiên bản T-90AM được sửa đổi tháp pháo hiện đại để dành cho mục đích xuất khẩu, trong khi chưa tìm được khách hàng thì phía Nga đã quyết định sửa đổi để phiên bản này phục vụ trong quân đội Nga với tên gọi là T-90M Proyv-3.