Xe nôi đẩy dành cho người khuyết tật

ANTĐ - Sharina Jones, một phụ nữ ở thành phố Detroit, tiểu bang Michigan, Mỹ, bị bắn vào chân từ khi 5 tuổi nên cuộc đời cô phải gắn liền với chiếc xe lăn. 
Xe nôi đẩy dành cho người khuyết tật ảnh 1

30 năm sau, cô mang thai đứa con đầu lòng và rất muốn tìm cách đưa con đi dạo chơi bằng xe đẩy. Khi nghe một người bạn nói về dự án đặc biệt, liên kết giữa các trường đại học, nhằm giúp đỡ những người khuyết tật thông qua công nghệ, cô Jones đã quyết định gọi cho Tiến sĩ Darrell Kleinke, người đứng đầu dự án để xin tham gia.

Dựa trên ý tưởng của người mẹ khuyết tật này, Alden Kain, một học sinh trung học ở Detroit, đã tìm cách chế ra chiếc xe lăn kết hợp nôi đẩy em bé. Sau 6 tháng làm việc chăm chỉ, cậu đã thành công.

Niềm vui bình dị - đẩy con đi dạo của cô Sharina Jones đã được hiện thực hóa nhờ chiếc xe lăn đặc biệt. Kain cho biết, cậu rất vui mừng khi sản phẩm mình đem lại lợi ích cho cộng đồng.