Xe khách chở 1,5 tấn tràng, nầm lợn “thối”

ANTĐ - 1,5 tấn tràng, nầm lợn bốc mùi hôi thối được vận chuyển từ khu vực biên giới phía Bắc, vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ vừa bị Đội 6 - Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm (PCTP) về môi trường CATP Hà Nội phát hiện, bắt giữ.

Tràng lợn, nầm lợn đều bốc mùi hôi thối

Thiếu tá Ngô Anh Thuấn - Đội phó Đội 6 Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường cho biết: Sau một thời gian “đánh” mạnh các vi phạm về VSATTP, nhất là nội tạng động vật, các đối tượng buôn bán các sản phẩm này đã thay đổi nhiều phương thức, thủ đoạn vận chuyển. Nội tạng hiện “đi” bằng nhiều đường: hàng không, đường bộ, đường sắt... Nếu gửi xe khách, “dân buôn” thường ngụy trang rất kỹ, bọc các thùng nội tạng trong các bao tải dứa sao cho giống với các bao vải để đánh lạc hướng lực lượng kiểm soát trên đường. Sau nhiều ngày trinh sát, Đội 6 tiếp tục phát hiện một đường dây vận chuyển tràng, nầm lợn từ khu vực biến giới vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ, đi qua địa bàn Hà Nội đã tổ chức “đón lõng”. 

13h ngày 14-1, Đội 6 phối hợp với Đội QLTT số 15 - Chi cục QLTT Hà Nội, phát hiện xe ô tô khách BKS: 76B - 002.18 chạy tuyến Hà Nội - Quảng Ngãi, đang dừng đỗ tại bến xe khách Nước Ngầm (quận Hoàng Mai, Hà Nội), biểu hiện chở nội tang động vật đã tiến hành kiểm tra hành chính. Tại  thời điểm trên, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe khách có 18 thùng nội tạng động vật đang bốc mùi hôi “thối”. Lái xe khách Lữ Văn Cảnh (SN 1969), quê ở Bình Xuyên, Quảng Ngãi thừa nhận, vận chuyển thuê số hàng trên từ khu vực biên giới vào bến xe Miền Đông (TP.HCM) với giá 150 nghìn/thùng. Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng phát hiện trong 18 thùng, có 6 thùng tràng lợn, 12 thùng nầm lợn đều mốc đen, trọng lượng là 1,5 tấn. Theo Thiếu tá