Xe bồn chở 60 tấn khí tự nhiên hóa lỏng phát nổ tại Mông Cổ, 6 người thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nhà chức trách Mông Cổ thông báo, 6 người đã thiệt mạng và 14 người khác bị thương trong vụ nổ xe bồn do va chạm giao thông ở Thủ đô Ulaanbaatar của nước này vào ngày 24-1.
Hiện trường vụ nổ

Hiện trường vụ nổ

Cơ quan Quản lý khẩn cấp quốc gia Mông Cổ (NEMA) cho biết, chiếc xe bồn chở 60 tấn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đã va chạm với 1 xe ô tô và phát nổ vào rạng sáng 24-1.

“Theo thông tin sơ bộ, 3 người đã tử vong trong vụ hỏa hoạn”, NEMA thông báo. Cơ quan này cho biết thêm, 3 lính cứu hỏa cũng thiệt mạng khi làm nhiệm vụ dập lửa và 14 người bị thương. Trong số những người được đưa đi điều trị có 10 người bị bỏng và 1 trẻ em bị ngộ độc khí.

Hình ảnh được NEMA chia sẻ cho thấy lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường vụ cháy vào sáng sớm khi ngọn lửa lớn bao trùm tuyến phố.

Các bức ảnh cũng cho thấy 2 chiếc xe bị cháy rụi và đường phố bị hư hại trên diện rộng, cửa kính của 1 trường học gần đó bị thổi bay.

NEMA cho biết, cư dân của tòa nhà chung cư gần đó tạm thời được sơ tán. Các con đường xung quanh khu vực bị phong tỏa khi cơ quan chức năng nỗ lực dọn dẹp các mảnh vỡ.

Đại sứ Mỹ tại Mông Cổ Richard Buangan nói rằng, ông “vô cùng đau buồn khi biết thông tin về vụ tai nạn thương tâm này”.