Xây dựng thế trận liên hoàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh quốc gia

ANTĐ - Sáng nay 21-12, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 77/2010 của Chính phủ về công tác phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và quốc phòng trên địa bàn Thủ đô. Đồng chí Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội dự và chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện công tác phối hợp giữ CATP Hà Nội, Cảnh sát PCCC và Bộ Tư lệnh Thủ đô, Thiếu tướng Phạm Xuân Bình, Phó Giám đốc CATP Hà Nội nêu rõ: Lực lượng công an và quân đội Thủ đô đã chủ động tham mưu, đề xuất Thành ủy, UBND thành phố ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn thành phố.

Các đơn vị đã làm tốt công tác trao đổi thông tin, kiểm tra, xác minh cũng như phối hợp nắm tình hình, chủ động giải quyết các vấn đề ANTT. Trong công tác vận động quần chúng và giáo dục quốc phòng, an ninh, các đơn vị đã tập trung xây dựng phong trào, tạo hiệu ứng tích cực, có sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân.

Lực lượng Công an diễn tập các phương án bảo vệ sự kiện chính trị lớn diễn ra trên địa bàn Thủ đô

Lực lượng công an và quân đội Thủ đô đã xây dựng hơn 1.000 mô hình, chuyên đề, câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư trở thành người có ích cho xã hội; liên tục mở các đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp các băng ổ nhóm tội phạm, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Lực lượng Công an và quân đội tổ chức kiểm soát hành chính tại các địa bàn, tăng cường vào buổi tối và ban đêm đảm bảo ANTT. Hai lực lượng công an, quân đội còn phối hợp hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống biểu tình, bạo loạn, khủng bố và bắt cóc con tin.

Trong 5 năm qua, đã tổ chức diễn tập thành công 3 phương án lớn. Bên cạnh đó, công tác huấn luyện, đào tạo và tổ chức diễn tập ở các cấp độ cũng được các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả. Hàng loạt các công tác khác như xây dựng, bảo vệ lực lượng, nghiên cứu khoa học, công nghệ, hậu cần kỹ thuật cũng như phòng thủ dân sự , PCCC, cứu nạn, cứu hộ... được triển khai, đạt kết quả cao. Tình hình ANTT, an ninh quốc phòng trên địa bàn Thủ đô được đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Cùng với CATP Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng đóng góp vai trò quan trọng trong công tác đảm bảo ANTT, đảm bảo tuyệt đối an ninh quốc phòng trên địa bàn Thủ đô

Những thành tích nổi bật, một số tồn tại, hạn chế và 10 nhiệm vụ phối hợp trọng tâm trong thời gian tới, được đại diện CATP Hà Nội trình bày, qua đó tạo sự thống nhất, đồng thuận cao giữa các đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội nhấn mạnh tới sự cấp thiết và hiệu quả việc ban hành Nghị định số 77 của Chính phủ. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội đánh giá, thông qua việc nâng cao, tăng cường công tác phối hợp giữ Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, trong thời gian qua, Thành ủy, UBND TP Hà Nội đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng thực hiện tốt quan hệ phối hợp từ cấp thành phố đến cơ sở, qua đó góp phần giữ vững ANQG và trật tự ATXH trên địa bàn; vun đắp truyền thống tốt đẹp, quý báu, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại của Thủ đô.

Cùng với việc dự báo tình hình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội, Vũ Hồng Khanh nhấn mạnh 6 yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm các lực lượng công an, quân đội cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.

Các lực lượng công an, quân đội đã tham gia diễn tập thành công 3 phương án lớn phòng chống bạo loạn, bắt cóc con tin, khủng bố

Cụ thể, phải tăng cường sự và bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, công an nhân dân; mối quan hệ giữa hai lực lượng phải bám sát nhiệm vụ, yêu cầu chính trị của đất nước, địa phương; chủ động phối hợp có hiệu quả trong công tác tham mưu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc phòng, gắn với việc phát triển kinh tế xã hội, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân; chăm lo, phối hợp xây dựng quân đội và công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân...

Cũng tại Hội nghị, UBND TP Hà Nội đã trao tặng Bằng khen cho hàng loạt các cá nhân, đơn vị có thành tích cao trong công tác phối hợp thực hiện Nghị định 77.