Xây dựng thế trận giữ vững an ninh, trật tự ngay từ mỗi mái ấm gia đình

ANTD.VN - Địa bàn không tồn tại “điểm nóng” về an ninh, trật tự; phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc đồng đều, hiệu quả ở các khu dân cư, cơ quan, trường học. Kết quả đó ở phường Đồng Tâm,  quận Hai Bà Trưng, Hà Nội,  như Chủ tịch UBND – Trưởng Ban chỉ đạo 138 (phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ) phường chia sẻ, là xây dựng thế trận giữ vững an ninh, trật tự ngay từ mỗi mái ấm gia đình.

Hội đủ...phức tạp tiềm ẩn

Hết sức thẳng thắn, đồng chí Trưởng BCĐ 138 phường Đồng Tâm nhìn nhận về những phức tạp tiềm ẩn của địa bàn: trên 2 vạn nhân khẩu; có 2 khu ký túc xá của 2 trường Đại học; có 7 tuyến phố chính; trên 230 doanh nghiệp đang hoạt động, cùng với 2 trường tiểu học và 1 trường mẫu giáo; chưa kể giáp ranh tới 7 phường của 2 quận...

Phiên hội ý nhanh giữa Công an phường Đồng Tâm và đội bảo vệ dân phố trước giờ triển khai nhiệm vụ tuần tra địa bàn

“Thời gian qua, hoạt động của các loại tội phạm hình sự tuy đã được kiềm chế nhưng còn diễn biến phức tạp; tệ nạn cờ bạc, mại dâm hoạt động tinh vi, đối phó cơ quan chức năng... Tất cả những vấn đề đó tác động trực tiếp đến công tác giữ gìn an ninh, trật tự, đòi hỏi phải huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia”, Chủ tịch Lê Khánh Giang chia sẻ.

Thực hiện Chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019 của BCĐ 138 quận; căn cứ đặc điểm tình hình của địa bàn, thời gian qua, BCĐ 138 phường Đồng Tâm đã chủ động ban hành chương trình, kế hoạch xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với những mục tiêu, biện pháp, giải pháp cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cho từng cấp, từng đơn vị, từng thành viên BCĐ.

Một trong những trọng tâm công tác chỉ đạo của BCĐ 138 phường Đồng Tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong các tầng lớp nhân dân; đổi mới nội dung, hình thức tổ chức, vận động nhân dân tham gia giữ gìn ANTT, trong đó tập trung hướng về cơ sở lấy gia đình làm trọng tâm, trọng điểm.

“Cấp ủy đảng, chính quyền thời gian qua đánh giá tốt việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ là cơ quan Thường trực BCĐ 138 của Công an phường; đã tham mưu cho Cấp uỷ, Chính quyền chỉ đạo các ngành, đoàn thể phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm”, Chủ tịch Lê Khánh Giang nhấn mạnh.

Kết quả toàn diện các mặt công tác

Không chỉ chủ động công tác an ninh; kịp thời tham mưu đề xuất các biện pháp, giải pháp phòng, chống tội phạm sát với thực tế, không để xảy ra đột biến, bất ngờ; Trung tá Nguyễn Chí Viễn – Trưởng Công an phường Đồng Tâm cho biết, đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng trong năm công tác 2019 đã phát hiện, xử lý 3 vụ vi phạm pháp luật về kinh tế và chức vụ, thu nộp tài sản cho cơ quan nhà nước và người bị hại trên 300 triệu đồng; triệt phá 3 ổ nhóm lưu manh chuyên nghiệp; điều tra khám phá 31 vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn; bắt 3 đối tượng có quyết định truy nã; bắt 10 vụ - 10 đối tượng phạm tội về ma túy...

Thực hiện nghiêm chỉ đạo, hướng dẫn của BCĐ 138, các ban ngành, đoàn thể, địa bàn dân cư, tổ dân phố thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật, tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức tự phòng, tự quản về ANTT của mỗi người dân.

Gần 1.200 tin có liên quan đến ANTT đã được người dân cung cấp, giúp cho lực lượng Công an kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, không để trở thành “điểm nóng”, phức tạp về ANTT.

Không thể thiếu trong việc góp phần nâng cao hiệu quả, kết quả công tác giữ gìn ANTT ở phường Đồng Tâm; đó là đội ngũ bảo vệ dân phố; thường xuyên được rà soát, kiện toàn, bảo đảm các quy định về tiêu chuẩn, đối tượng. “Lực lượng bảo vệ dân phố thường xuyên duy trì hoạt động của trạm tuần tra nhân dân từ 19h30 đến 22h30 tại các địa bàn dân cư; phân công kết hợp với Công an phường tổ chức tuần tra đêm, giải quyết hàng quán bán khuya từ 23h đêm đến 5h sáng. Trong năm 2019, có trên 1.000 lượt đội viên bảo vệ dân phố, tự quản, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp tham gia công tác tuần tra nhân dân và phối hợp cùng lực lượng Công an làm tốt công tác quản lý Nhà nước về ANTT, tuần tra, kiểm soát phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn”, Trung tá Nguyễn Chí Viễn thông tin.

27 lượt tập thể, cá nhân của phường Đồng Tâm được các cấp khen thưởng trong năm 2019 vì những thành tích, đóng góp trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đó thực sự là những hạt nhân để BCĐ 138 phường Đồng Tâm phát huy, nhân rộng, thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo ANTT địa bàn.