“Xây dựng lực lượng Công an cơ sở - Lý luận và thực tiễn”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 6-4, tại Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, Hội đồng lý luận Bộ Công an đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Xây dựng lực lượng Công an cơ sở - Lý luận và thực tiễn”.

Trung tướng.TS Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội thảo.

Cùng dự hội thảo khoa học hết sức ý nghĩa này có các đồng chí lãnh đạo, tướng lĩnh, nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận và thực tiễn trong lực lượng CAND.

Trung tướng.TS Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội thảo

Trung tướng.TS Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội thảo

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh: Công an xã, phường, thị trấn là Công an cấp cơ sở, là cấp Công an đầu tiên tiếp nhận, nắm bắt tình hình, giải quyết ban đầu, tại chỗ các vấn đề ANTT xảy ra ngay tại địa bàn cơ sở; góp phần quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của đất nước. Xuất phát từ vị trí, vai trò quan trọng đó, việc quan tâm xây dựng lực lượng Công an cơ sở trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại có ý nghĩa cực kỳ quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Các đại biểu dự hội thảo tiến hành nghi thức chào cờ

Các đại biểu dự hội thảo tiến hành nghi thức chào cờ

Theo đồng chí Thứ trưởng, để có căn cứ xây dựng lực lượng Công an cơ sở thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, ngày 21/12/2022, Hội đồng lý luận Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học cấp Hội đồng với chủ đề “Xây dựng lực lượng Công an cơ sở - Lý luận và thực tiễn” và giao cho Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I là đơn vị thường trực tổ chức.

“Hội thảo là diễn đàn để lãnh đạo, chỉ huy các cấp, các nhà khoa học, cán bộ thực tiễn giàu kinh nghiệm trao đổi các vấn đề lý luận, thực tiễn về xây dựng lực lượng Công an cơ sở, qua đó đánh giá đúng thực trạng của Công an cơ sở; chỉ ra những hạn chế, bất cập và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này; đồng thời rút ra những nội dung cần thiết góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận về tổ chức, bộ máy của lực lượng Công an cơ sở trong tình hình hiện nay”, Trung tướng Lê Quốc Hùng nêu rõ và đánh giá cao việc Hội thảo khoa học đã nhận được 101 báo cáo khoa học gửi về. Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức đã biên tập kỷ yếu thành 2 Tập (Tập 1 có 63 báo cáo; Tập 2 có 38 báo cáo), thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm, đề cập những nội dung toàn diện, chất lượng, sâu sắc, có hệ thống các vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng lực lượng Công an cơ sở.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị các đại biểu dự hội thảo phát huy tinh thần dân chủ, khoa học, tập trung tham luận làm rõ 6nhóm vấn đề cơ bản. Một là, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy CATW, Bộ Công an về xây dựng lực lượng Công an cơ sở. Hai là, thực tiễn công tác xây dựng lực lượng CAND nói chung và Công an cơ sở nói riêng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ba là, vị trí, vai trò, chức năng của lực lượng Công an cơ sở và những vấn đề đặt ra đối với công tác xây dựng lực lượng Công an cơ sở hiện nay. Bốn là, đặc điểm tình hình công tác bảo đảm an ninh, trật tự và yêu cầu đặt ra đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng lực lượng Công an cơ sở tại Công an các đơn vị, địa phương. Năm là, công tác đào tạo, bồi dưỡng lực lượng Công an cơ sở của các học viện, trường CAND. Sáu là, kiến nghị, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng lực lượng Công an cơ sở trong thời gian tới.

Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hoài Nam, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CSND I phát biểu tại hội thảo

Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hoài Nam, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CSND I phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hoài Nam, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CSND I, Trưởng Ban Tổ chức chia sẻ, quá trình triển khai thực hiện kế hoạch hội thảo, Ban Tổ chức đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, Hội đồng lý luận Bộ Công an, sự phối hợp chặt chẽ của Công an các đơn vị, địa phương; đặc biệt là sự cộng tác nhiệt tình, trách nhiệm của cán bộ thực tiễn, các nhà khoa học.

Hội thảo khoa học nhận được 101 bài viết, nghiên cứu, tham luận gửi về

Hội thảo khoa học nhận được 101 bài viết, nghiên cứu, tham luận gửi về

Ban Tổ chức đã nhận được rất nhiều báo cáo tham luận gửi về hội thảo, trong đó có 2 bài viết của đồng chí Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Trung tướng, TS Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an…

Các báo cáo khoa học tiếp cận dưới nhiều góc độ khác nhau, được nghiên cứu công phu, có chất lượng cao, thông tin, số liệu phong phú, trích dẫn nguồn đúng quy định, thể hiện sự nhiệt tình, tâm huyết của Công an các đơn vị, địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học với chủ đề hội thảo và đã làm rõ được những vấn đề lý luận, thực tiễn về xây dựng lực lượng Công an cơ sở.

“Tại buổi hội thảo hôm nay, Ban Tổ chức rất mong tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của các đồng chí lãnh đạo và các đại biểu, đặc biệt cần tập trung, bám sát theo định hướng mà đồng chí Trung tướng, TS Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội thảo đã phát biểu chỉ đạo, từ đó làm rõ hơn những vấn đề lý luận, thực tiễn về xây dựng lực lượng Công an cơ sở; đồng thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác xây dựng lực lượng Công an cơ sở trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, nhằm thực hiện có hiệu quả, nghiêm túc Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 về “Chú trọng xây dựng cán bộ Công an cấp cơ sở đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ gắn với bố trí cán bộ theo khung tiêu chí, tiêu chuẩn 04 cấp”, Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hoài Nam nói.

Phát biểu kết luận, Trung tướng Lê Quốc Hùng đánh giá hội thảo đã đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra. Hội thảo đã nghe các ý kiến tham luận của các đại biểu là các đồng chí lãnh đạo, tướng lĩnh, các nhà khoa học trong lực lượng CAND. Những ý kiến tham luận tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí đã làm sáng tỏ và thống nhất nhận thức những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng lực lượng Công an cơ sở; qua đó làm rõ cơ sở khoa học và đánh giá đúng thực trạng, chỉ ra những hạn chế, bất cập và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng lực lượng Công an xã, phường, thị trấn, trong đó tập trung làm rõ được những nội dung cơ bản sau về mặt lý luận và thực tiễn.

“Thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, tôi ghi nhận, đánh giá cao ý kiến tham luận của các đại biểu; cảm ơn các đồng chí tướng lĩnh, nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn trong lực lượng CAND đã dành thời gian, tâm huyết và trách nhiệm để viết tham luận; biểu dương Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I và các đơn vị chức năng đã nỗ lực, tham mưu tổ chức Hội thảo khoa học quan trọng ngày hôm nay”, Trung tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, và đề nghị Ban Tổ chức hội thảo, trực tiếp là trường Cao đẳng CSND I tiếp thu toàn bộ các ý kiến phát biểu, tham luận và tổng kết Hội thảo, tổng hợp kết quả Hội thảo báo cáo đồng chí Bộ trưởng và Hội đồng lý luận Bộ Công an phục vụ công tác nghiên cứu, bổ sung luận cứ để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng lực lượng Công an cấp cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công an các đơn vị, địa phương trên cơ sở kết quả Hội thảo chủ động nghiên cứu những luận cứ khoa học cần thiết và kinh nghiệm thực tiễn của các đơn vị, địa phương khác để tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng Công an cấp cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cục Đào tạo và các học viện, trường CAND, với vai trò là các trung tâm nghiên cứu chiến lược trong CAND, cần phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, tiếp tục nghiên cứu, làm rõ thêm những khoảng trống về lý luận cũng như những vấn đề mới về xây dựng lực lượng Công an cấp cơ sở theo yêu cầu thực tiễn đặt ra, từ đó hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Công an cơ sở đảm bảo chất lượng, hiệu quả, góp phần xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.