Xây dựng làng nghề truyền thống cho trẻ em

ANTĐ -  Nghệ sỹ điêu khắc Đinh Công Đạt đã phát triển dự án “Quan sát, suy  nghĩ, sáng tạo về cách chơi và đồ chơi của trẻ nhỏ” được anh thực hiện từ năm 2007 thành mô hình làng nghề truyền thống dành cho trẻ em và thanh thiếu niên. 

Với các nghề như: nghề làm gốm, nghề làm hoa giấy Thanh Tiên, nghề làm hoa voan, nghề bồi mặt nạ giấy, nghề làm diều Huế, nghề làm quạt giấy, quần thể làng nghề này được xây dựng tại Khu du lịch Alba Thanh Tân (Huế). Dự án đã thu hút rất đông thanh niên, trẻ em đến học, thực hành và vui chơi. Các em được truyền đạt những kiến thức về làm gốm, hoa giấy, mặt nạ giấy, quạt giấy… cùng các kỹ năng thao tác để tạo ra một sản phẩm thủ công truyền thống.