Xây dựng "Bến đò an toàn vì học sinh thân yêu"

ANTĐ - Ngày 10-01, tại xã Hương Thủy (Hương Khê, Hà Tĩnh), Đoàn TN Tổng cục 5 - Bộ Công an, Đoàn TN Công an Hà Tĩnh cùng chính quyền địa phương với sự hỗ trợ của ngân hàng BIDV đã khởi công xây dựng "Bến đò an toàn vì học sinh thân yêu".
Xây dựng "Bến đò an toàn vì học sinh thân yêu" ảnh 1
Các chiến sĩ công an cùng người dân tham gia làm đường dẫn ra bến đò

Hơn 1.000 nhân khẩu ở hai xóm của xã Hương Thủy bị chia cắt bởi sông Ngàn Sâu, người dân đi lại phải qua đò ngang nên gặp rất nhiều khó khăn nhất là mùa mưa lũ.
Để góp phần giảm bớt khó khăn cho người dân, đặc biệt là các em học sinh trong việc đi qua sông được an toàn, Đoàn TN Tổng cục 5 - Bộ công an phối hợp với Đoàn TN ngân hàng BIDV cùng Đoàn TN công an tỉnh Hà Tĩnh đã hỗ trợ 60 triệu đồng để Đoàn TN xã Hương Thủy xây dựng bến đò an toàn tại thôn 7, xã Hương Thủy.
Tại lễ khởi công lãnh đạo Phòng công tác Đảng, công tác quần chúng - Tổng cục 5 cho biết, "công trình không thật lớn nhưng thể hiện sự gắn bó mật thiết của tình quân - nhân, mong rằng công trình sớm hoàn thành để người dân và các em nhỏ đi lại bớt khó khăn và nguy hiểm khi qua sông".
Ông Nguyễn Văn Long, Bí thư chi bộ thôn 7 cho hay, chúng tôi rất vui mừng và cảm ơn khi được các đơn vị đặc biệt là Tổng cục 5 - Bộ Công an giúp đỡ để xây dựng bến đò. Từ nay người dân chúng tôi cùng hơn 200 con em từ mần non đến cấp III mỗi lần qua sông sẽ bớt vất vả và nguy hiểm.