ANTĐ - Đúng ngày 14-3 cách đây 28 năm, Trung Quốc cho tàu hộ vệ tên lửa và binh lính tấn công, xâm chiếm cụm đá Gạc Ma - Cô Lin - Len Đao (quần đảo Trường Sa), bắn chìm 2 tàu vận tải HQ 604, HQ 605, thảm sát 64 chiến sĩ, chiếm trái phép bãi đá Gạc Ma của Việt Nam.
ANTĐ - Sau nhiều tháng lăn xả ra chiến trường chống lại IS, Pervin Kobani, 19 tuổi, không ngờ lại gặp cha mình đang cùng chiến tuyến với cô khi cùng bảo vệ thị trấn quê hương Kobane, Syria.
ANTĐ - Trong một chương trình truyền hình của Đài ABC ngày 18-8, Nghị sĩ Australia Clive Palmer đã dùng những lời lẽ miệt thị chính phủ Trung Quốc, chỉ trích nước này “làm hại người dân Australia” và muốn chiếm nguồn tài nguyên Australia. “Chính phủ Trung Quốc muốn mang nhân công của họ đến đây để phá hoại hệ thống tiền lương của chúng ta… họ muốn chiếm cảng và lấy tài nguyên của ta một cách miễn phí”, ông Palmer nói.
ANTĐ - Phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6-2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, phải nỗ lực cao nhất bằng các giải pháp phù hợp với luật pháp quốc tế để đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.
ANTĐ - Trong ngày lễ quốc khánh Philipin (12/6) đã diễn ra nhiều cuộc biểu tình của người dân nước này phản đối hành động xâm chiếm lãnh thổ của Trung Quốc trên biển Đông.
ANTĐ -Ông Russel nhấn mạnh, ông đã thúc giục các quan chức Đông Nam Á và Trung Quốc có một thỏa thuận tạm thời không xâm chiếm bất kỳ tính năng đất đai nào ở biển Đông mà hiện nay không có người ở. Ông khẳng định, tòa án quốc tế đã yêu cầu Trung Quốc đệ trình hồ sơ nêu rõ các tuyên bố chủ quyền của mình trước 15/12.
ANTĐ - Dư luận thế giới tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ đối với Việt Nam trong việc đấu tranh yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hành động xâm phạm vùng biển của Việt Nam. Các ý kiến của bạn bè quốc tế đều cho rằng hành động của Trung Quốc là trái với luật pháp quốc tế và thế giới luôn ủng hộ Việt Nam trong cuộc đấu tranh chính nghĩa.
ANTĐ - Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa dự kiến bản án cho kẻ giết người hàng loạt ở Na Uy, tên Anders Breivik sẽ được đưa ra, nhiều chính trị gia nước này đã nhận được đe dọa rằng họ sẽ bị giết nếu Breivik được tuyên bố là mất trí.
ANTĐ - Báo chí thế giới gần đây đã đăng tải bài viết nói về quan điểm của ông Tiết Lý Thái, cựu chủ biên tờ Minh Báo, hiện đang là nghiên cứu viên Trung tâm An ninh và hợp tác quốc tế Đại học Stanford (Mỹ), cũng là người giữ chuyên mục “Tiết Lý Thái tung luận xuân thu” (Tiết Lý Thái bàn về thời cuộc) trên Đài truyền hình Phượng Hoàng (Hongkong). Mặc dù là người theo quan điểm của Bắc Kinh, ông Tiết cũng buộc phải thẳng thắn nhìn nhận: “Việc Trung Quốc giải thích về đường 9 đoạn như là đường quốc giới trên biển của mình, muốn được cộng đồng quốc tế công nhận, thật không dễ”.