Xác ướp phụ nữ quý tộc 2.100 năm chân tay vẫn co duỗi bình thường

ANTD.VN - Chính vì trạng thái còn nguyên vẹn đến kinh ngạc của một thi hài phụ nữ hơn 2000 năm tuổi khiến nó trở thành một trong những xác ướp bí ẩn nhất thế giới, chưa có lời giải đáp cho đến hiện tại.

Cho đến nay, xác ướp khiến giới khoa học Trung Quốc và cả thế giới phải choáng váng vì độ nguyên vẹn đến hoàn hảo là thi hài của một người phụ nữ có niên đại hơn 2.100 năm tuổi.

Dù đã nằm trong lòng đất hàng nghìn năm nhưng xác ướp của người phụ nữ này vẫn còn nguyên mái tóc, làn da mềm mại, thậm chí các khớp chân tay vẫn có thể co duỗi bình thường.

Thi thể bà Xin Zhui vẫn còn nguyên vẹn, làn da mềm mại và chân tay vẫn có thể co duỗi

Theo Dailymail, xác ướp này được xác định là bà Xin Zhui, hay còn gọi là Phu nhân Đại, vợ của Hầu tước Đại, sống ở triều đại Nhà Hán (năm 202 TCN – 220 SCN). Và đây được coi là xác ướp được bảo quản tốt nhất từ trước đến nay tại Trung Quốc.

Tượng phục dựng dung nhan của bà Xi Zhui khi còn sống

Thi thể của bà Xin Zhui được ngâm loại chất lỏng bí ẩn, đặt trong một ngôi mộ ở sườn ngọn đồi thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Một nhóm công nhân đã tình cờ khai quật được ngôi mộ và cơ quan chức năng sau đó đã chuyển xác ướp này đến trưng bày tại bảo tàng ở Trường Sa, thủ phủ tỉnh Hồ Nam.

Đây là xác ướp được bảo quản tốt nhất từ trước đến nay tại Trung Quốc

Các nhà khoa học nhận định, Xin Zhui qua đời vào khoảng năm 178 đến 145 trước Công nguyên ở tuổi 50, vì béo phì và cao huyết áp. Bà này còn mắc bệnh tiểu đường và có trái tim không khỏe mạnh do có lối sống xa hoa, lười vận động.

Bà Xin Zhui qua đời khi khoảng 50 tuổi vì chứng béo phì, cao huyết áp

Thi hài của bà Xin Zhui được bảo quản tốt đến nỗi các nhà khoa học tin rằng thứ cuối cùng bà ăn trước khi chết là dưa hấu.

Bà Xin Zhui được chôn cất cùng 100 tấm áo lụa, 160 tấm sơn mài đắt giá cùng đồ trang điểm và đồ vệ sinh cá nhân, đại diện cho sự sang trọng quyền quý của mình.

Quan tài của bà Xin Zhui có 4 lớp, xen các lớp than củi và lớp bên ngoài bịt kín bằng đất sét

Thi thể của bà được quấn trong 20 lớp áo lụa, ngâm trong loại chất lỏng đặc biệt, đặt bên trong quan tài 4 lớp đóng kín, xen lẫn các lớp than củi và bịt kín bằng đất sét nhằm không để vi khuẩn xâm nhập.

Sơ đồ ngôi mộ của Phu nhân Đại 

Đến hiện tại, các nhà khoa học vẫn chưa có lời giải đáp về xác ướp đầy bí ẩn của Xin Zhui cũng như công nghệ ướp xác giữ thi hài người quá cố còn nguyên vẹn của các triều đại Trung Quốc.