Xác minh thông tin chủ nợ mạo danh phụ huynh đòi đón học sinh ở quận Thanh Xuân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 6-10, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đã nắm được thông tin và đang xác minh làm rõ vụ việc mạo danh phụ huynh gọi điện đòi đón học sinh ở trường Tiểu học Phan Đình Giót.

Trước đó, ngày 5-10, trên mạng xã hội chia sẻ bài viết về thủ đoạn giả mạo phụ huynh xảy ra tại một trường tiểu học ra trên địa bàn quận Thanh Xuân. Theo nội dung bài viết, sáng 28-9, cô H. (chủ nhiệm lớp 2) Trường Tiểu học Phan Đình Giót, quận Thanh Xuân, Hà Nội, nhận được cuộc gọi từ số máy lạ. Người này nói muốn đón một học sinh ở lớp của cô về sớm vì có việc gia đình. Đầu máy cung cấp chính xác ngày tháng năm sinh, đặc điểm nhận dạng của học sinh, nhưng cô giáo từ chối do không nhận được thông báo từ phía phụ huynh học sinh.

Ngay lập tức, người này đổi thái độ sang đe dọa, uy hiếp giáo viên chủ nhiệm, nói là chủ nợ của bố mẹ học sinh. Ban giám hiệu và đường dây liên lạc của nhà trường cũng liên tục nhận những cuộc điện thoại với nội dung tương tự.

Tuy nhiên, sự việc sau đó không được gia đình trình báo đến cơ quan Công an để điều tra xử lý.

Công an quận Thanh Xuân chỉ nắm được thông tin trên mạng xã hội. Sau khi phát hiện sự việc đã vào cuộc xác minh, đồng thời Công an quận cũng yêu cầu trường học siết chặt công tác quản lý, trao đổi với phụ huynh trong công tác đón học sinh.