GIẢI BÓNG ĐÁ HỌC SINH THPT HÀ NỘI - BÁO ANTĐ LẦN THỨ XX NĂM 2020 - CÚP NUMBER 1 ACTIVE

Xác định xong 16 cặp đấu của vòng loại trực tiếp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XX năm 2020 - Cúp Number 1 Active đã xác định xong 16 cặp đấu hấp dẫn của vòng loại trực tiếp.

Theo phương án phân cặp ở vòng 1/16 đã được công bố từ đầu giải, 9 đội Nhất bảng xếp theo thứ tự: A, B, C, D, E, F, G, H, I sẽ gặp 9 đội Nhì bảng có thành tích tốt nhất cũng theo thứ tự từ A, B... trở đi với nguyên tắc các Đội cùng bảng không gặp nhau.

14 đội Nhất các bảng còn lại gặp nhau theo thứ tự: Nhất J gặp Nhất K, Nhất L gặp Nhất M, Nhất N gặp Nhất O, Nhất P gặp Nhất Q, Nhất R gặp Nhất S, Nhất T gặp Nhất U, Nhất V gặp Nhất X.

Trên cơ sở đó, giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XX năm 2020 - Cúp Number 1 Active xác định được 16 cặp đấu của vòng loại trực tiếp như sau:

1. THPT Mai Hắc Đế (Nhất A) - THPT Lương Thế Vinh (Nhì B)

2. THPT Vân Tảo (Nhất B) - THPT Quang Trung H.Đ (Nhì C)

3. THPT Ngô Sỹ Liên C.M (Nhất C) - THPT Chuyên ngữ (Nhì G)

4. THPT Trương Định (Nhất D) - THPT Thạch Thất (Nhì K)

5. THPT Chu Văn An (Nhất E) - THPT Ngọc Hồi (Nhì L)

6. THTP Thượng Cát (Nhất F) - THPT Đống Đa (Nhì Q)

7. THPT Lê Quý Đôn H.Đ (Nhất G) - THPT Lý Thường Kiệt (Nhì R)

8. THPT Hoàng Mai T.X (Nhất H) - THPT Đại Mỗ (Nhì T)

9. THPT Nguyễn Gia Thiều (Nhất I) - THPT Việt Đức (Nhì U)

10. THPT Lý Thánh Tông (Nhất J) - THPT Tân Lập (Nhất K)

11. THPT Hà Đông (Nhất L) - THPT Phùng Khắc Khoan T.T (Nhất M)

12. THPT Kim Liên (Nhất N) - THPT Xuân Mai (Nhất O)

13. THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Nhất P) - THPT Phan Chu Trinh T.H (Nhất Q)

14. THPT Phúc Lợi (Nhất R) - THPT Phan Huy Chú T.T (Nhất S)

15. THPT Marie Curie (Nhất T) - THPT Nguyễn Trãi (Nhất U)

16. THPT Hà Thành (Nhất V) - THPT Yên Hòa (Nhất X)

Từ vòng đấu loại trực tiếp, khi 2 hiệp thi đấu chính thức có tỉ số hòa thì tiến hành thi đấu luân lưu, không đá hiệp phụ. Mỗi đội đá 5 lượt (thay vì 3 lượt như trước).