Quảng Ngãi:

Xác chết bị bỏ bên đường

ANTĐ - Khoảng 6h sáng 10-7, bà Trần Thị Nga, ở thôn Long Thạnh 1, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi trong lúc đi bộ từ nhà lên Quốc lộ 1A đi chợ phát hiện vết máu trên đường quốc lộ. Lần theo vết máu, bà Nga kinh hoàng khi phát hiện xác một thanh niên bê bết máu ở cách đường quốc lộ khoảng 5m.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi và huyện Đức Phổ đã có mặt ngay sau đó. Qua khám nghiệm tử thi cho thấy đầu nạn nhân bị vật cứng đập vỡ. Tại hiện trường cho thấy vết máu bị dính trên đường kéo dài trên 100m đến xác nạn nhân. Thanh niên trên tầm 25 tuổi, mặc quần kaki, áo trắng, không mang theo giấy tờ tùy thân nên vẫn chưa xác định được danh tính. Hiện Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an huyện Đức Phổ đang truy tìm tung tích nạn nhân.