Không thể phủ nhận mục tiêu xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Không thể phủ nhận mục tiêu xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

ANTD.VN - Xây dựng kinh tế thị trường (KTTT) định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) là vấn đề quan trọng, luôn được sự quan tâm của dư luận. Nhưng đây cũng là chủ đề mà các thế lực thù địch, chống phá Việt Nam và một số cá nhân có quan điểm sai trái luôn tìm cách phủ nhận, chống phá.

Lãnh đạo TP Hà Nội dâng hoa tưởng nhớ lãnh tụ V.I Lenin

Lãnh đạo TP Hà Nội dâng hoa tưởng nhớ lãnh tụ V.I Lenin

ANTĐ -  Nhân kỷ niệm 146 Ngày sinh V.I Lenin (22-4-1870 / 22-4-2016), sáng 22-4, tại Hà Nội, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải đã dẫn đầu đoàn đại biểu Thành uỷ - HĐND – UBND và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội đến đặt vòng hoa tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với V.I Lenin, vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động toàn thế giới và Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại.

Căn cứ xác định người có quốc tịch Việt Nam

Căn cứ xác định người có quốc tịch Việt Nam

ANTĐ - Câu hỏi: Pháp luật Việt Nam quy định, công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, tính đến ngày bầu cử, đủ mười tám tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử. Vậy, xin luật sư cho biết, việc xác định một người có quốc tịch Việt Nam được quy định như thế nào?

Tiếp tục giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đổi mới đất nước

Tiếp tục giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đổi mới đất nước

ANTĐ - Ngày 1-7-2015, chúng ta long trọng kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của đồng chí Nguyễn Văn Linh, cố Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà lãnh đạo kiên định, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đảng viên cộng sản rất mực kiên cường, trung thành, tận tụy, suốt đời chiến đấu, hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.
Những giá trị vĩnh hằng

Những giá trị vĩnh hằng

ANTĐ - 97 năm sau khi Cách mạng Tháng Mười nổ ra, thời cuộc đã có nhiều đổi thay. Quê hương của “Mười ngày rung chuyển thế giới” cũng chỉ là những ký ức trong trí nhớ của một lớp người. Bối cảnh đó thật dễ dàng và thuận lợi để các học giả tư sản tha hồ “làm mưa, làm gió” với các chỉ trích nhằm vào Cách mạng Tháng Mười.

Có một người con Hà Nội

Có một người con Hà Nội

ANTĐ - Sau 60 năm giải phóng Thủ đô , chúng ta càng thấm thía sâu sắc khi đọc di cảo của cố Bí thư Thành ủy Hà Nội Lê Văn Lương: “Tất cả cán bộ đảng viên chúng ta cần đem những gì tốt đẹp nhất của mình đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp của Đảng”.
Còn nhiều việc phải làm

Còn nhiều việc phải làm

ANTĐ - Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại bản Di chúc vô cùng quý báu, trở thành nguồn cổ vũ to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp thống nhất đất nước và tiến lên chủ nghĩa xã hội. 
Hàn Quốc thành lập ủy ban thống nhất với Triều Tiên

Hàn Quốc thành lập ủy ban thống nhất với Triều Tiên

ANTĐ - Ngày 15-7, Văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho biết, nước này đã thành lập một ủy ban ở cấp cao nhất nhằm chuẩn bị cho việc thống nhất với Triều Tiên, trong bối cảnh căng thẳng đang tăng cao trên bán đảo Triều Tiên sau các vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng. 
“Những gì làm chưa tốt phải chỉ đích danh”

“Những gì làm chưa tốt phải chỉ đích danh”

ANTĐ - Ngày 14-7, khi chủ trì cuộc họp về tình hình tổ chức triển khai thực hiện sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Thủ tướng 
Hợp tác trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ

Hợp tác trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ

ANTĐ - Điều 12 Hiến pháp 2013 nêu rõ: “Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi; tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và điều ước quốc tế mà Cộng hòa XHCN Việt Nam là thành viên; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế vì lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới”.
Không phải cứ nước bé là “ngậm miệng chịu thiệt”

Không phải cứ nước bé là “ngậm miệng chịu thiệt”

ANTĐ - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Phạm Thế Duyệt vừa có cuộc trao đổi với Báo Điện tử Chính phủ. Báo ANTĐ trích đăng nội dung ý kiến của ông Phạm Thế Duyệt.

Chủ quyền lãnh thổ quốc gia là bất khả xâm phạm

Chủ quyền lãnh thổ quốc gia là bất khả xâm phạm

ANTĐ - Điều 1 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời”.
Bồi đắp mạch nguồn trí tuệ Việt Nam

Bồi đắp mạch nguồn trí tuệ Việt Nam

ANTĐ - Ngày 18-5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã dự Lễ công bố “Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam”. Nêu ra 5 nhóm định hướng trọng tâm đối với hoạt động khoa học và công nghệ trong thời gian tới, Thủ tướng “đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng rất cao vào lực lượng khoa học và công nghệ nước nhà”. 
Cảm nhận không khí mới của năm 2014

Cảm nhận không khí mới của năm 2014

ANTĐ - Cuối cùng, năm 2013 cũng trôi qua, hàng triệu người đã đổ ra đường đón ánh pháo hoa, mở căng lồng ngực hít sâu một hơi dài, cảm nhận không khí của năm mới, năm 2014. Trên đường phố trung tâm của các thành phố lớn, những người lao động với khuôn mặt háo hức, mong một ngày mai tươi sáng, những bạn trẻ, tay trong tay bình yên với tình yêu…

Từ 1-1-2014: Hiến pháp và 6 Luật mới có hiệu lực thi hành

Từ 1-1-2014: Hiến pháp và 6 Luật mới có hiệu lực thi hành

ANTĐ - Kể từ 1-1-2014, Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và 6 luật (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá trị gia tăng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật Khoa học và công nghệ; Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Luật Hòa giải ở cơ sở) sẽ có hiệu lực thi hành.