WHO cũng “bó tay” với bệnh lạ ở Quảng Ngãi

ANTĐ - Ngày 28-6, Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo cho biết, các chuyên gia WHO cùng Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) tham gia trong quá trình điều tra thực địa tại vùng “bệnh lạ” nhưng đến thời điểm này vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây bệnh đối với người dân huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi). 

Tính đến hiện tại, đã có 216 trường hợp mắc “bệnh lạ”, 12 trường hợp tử vong và 18 bệnh nhân vẫn đang được điều trị tại các cơ sở y tế thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Bộ Y tế đang nỗ lực tiến hành các biện pháp can thiệp để điều trị bệnh nhân, dự phòng, điều tra và giám sát các trường hợp mắc mới của hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân này tại huyện Ba Tơ.

Ông Takeshi Kasai, Trưởng Đại diện của WHO tại Việt Nam cho biết, người mắc hội chứng viêm da dày sừng lòng bàn tay, bàn chân hiện chỉ được phát hiện tại huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi). Việc tìm nguyên nhân gây bệnh có thể kéo dài hơn dự kiến và vẫn là một thử thách. Tuy nhiên ông Takeshi Kasai cũng cho rằng, các biện pháp can thiệp mà Bộ Y tế đang triển khai để kiểm soát các trường hợp mắc “bệnh lạ” là đi đúng hướng.