Australia Open 2014:

Wawrinka liên tiếp lập kỳ tích

ANTĐ - Sau 31 lần tham gia các giải Grand Slam, tay vợt người Thụy Sĩ - Wawrinka đã lần đầu tiên góp mặt tại trận chung kết.

Stanislas Wawrinka đang có phong độ ấn tượng

Bước vào Australia Open năm nay, Wawrinka liên tiếp tạo ra những kỳ tích. Sau khi đánh bại nhà ĐKVĐ Novak Djokovic, Stanislas Wawrinka tiếp tục khiến làng banh nỉ thế giới phải ngỡ ngàng khi đánh bại hạt giống số 7 Tomas Berdych 6-3, 6-7, 7-6 và 7-6 để giành vé vào chung kết.

Trước khi vòng bán kết diễn ra, Wawrinka và Berdych đã gặp nhau tổng cộng 13 lần. Wawrinka đang là người chiếm ưu thế khi giành đến 8 chiến thắng, trong khi số trận thắng của Berdych chỉ là 5. Trong lịch sử đối đầu, Berdych và Wawrinka cũng đã một lần chạm trán nhau ở vòng 3 Australian Open năm 2009. Khi đó, Berdych đã giành chiến thắng sau 4 set. 

Tuy nhiên, hưng phấn sau khi đánh bại nhà ĐKVĐ Novak Djokovic tại tứ kết, Wawrinka tiếp tục thi đấu xuất sắc tại trận bán kết năm nay. Đối đầu với một Berdych cao lớn và có những cú giao bóng mạnh mẽ, tay vợt người Thụy Sĩ đã trả giao bóng rất tốt và tung ra những cú trái một tay rất hiểm hóc để nhanh chóng kết thúc set thứ nhất với tỷ số 6-3.

Tomas Berdych không thể ngăn được Wawrinka

Những set đấu tiếp theo, hai tay vợt tỏ ra cân tài cân sức khi đưa set đấu vào những loạt tie-break. Trong loat "đấu súng" đầu tiên, Tomas Berdych đã giành chiến thắng cách biệt 7-1. Tuy nhiên, ở hai loạt tie-break còn lại, Wawrinka đã tận dụng rất tốt các cơ hội của mình để giành chiến thắng lần lượt với tỷ số 7-3, 7-4.

Đánh bại Tomas Berdych 6-3, 6-7, 7-6 và 7-6, Wawrinka đã lần đầu tiên giành quyền vào chung kết sau 31 lần tham dự các giải Grand Slam. Từ trước đến nay, thành tích tốt nhất mà tay vợt 28 tuổi người Thụy Sĩ này có được là vào đến vòng bán kết US Open 2013.