ANTĐ - Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính đến hết ngày 13-8, 5 ngân hàng tham gia giải ngân gói hỗ trợ nhà ở đã cam kết cho vay đối với 219 khách hàng là cá nhân với số tiền hơn 65,5 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân cho 208 khách hàng với dư nợ là 48,92 tỷ đồng. Việc giải ngân chậm được các cơ quan chức năng giải thích do đang thiếu nguồn cung nhà ở xã hội và nhà ở thương mại diện tích nhỏ, giá thấp.
ANTĐ - Chiều 7-8, thông tin từ Sở KH-ĐT Hà Nội cho biết, trong danh sách 55 công trình, cụm công trình trọng điểm của TP Hà Nội giai đoạn 2011 – 2015, có tới 37 công trình bị chậm tiến độ. Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự trì trệ này là do ách tắc GPMB và thiếu vốn.
ANTĐ - Giải phóng mặt bằng là khâu vướng mắc khiến một số dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn TP Hà Nội bị chậm, đặc biệt, dự án cầu Nhật Tân đang gặp phải sự phản ứng quyết liệt từ phía nhà thầu. Trong khi đó, cơ chế chính sách đền bù phức tạp mà sự chỉ đạo điều hành lại chưa quyết liệt.
ANTĐ - Ngày 15-7, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu kiểm tra thông tin “trên địa bàn Hà Nội hiện có 168.000 thửa đất và 500.000 căn hộ tại các dự án nhà ở còn tồn đọng chưa được cấp “sổ đỏ”, đứng đầu cả nước về các trường hợp còn tồn đọng, chưa được cấp “sổ đỏ”.
ANTĐ - Ngày 9-5, tổng hợp mới nhất từ Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội cho biết, số thửa đất dịch vụ đã giao được cho người dân chỉ đạt 11% tổng số nhu cầu. Nhiều huyện không giao được thửa đất nào. Đây là con số quá thấp so với nhu cầu rất lớn hiện nay.
ANTĐ - Chiều 7-5, trao đổi với báo chí, Phó Giám đốc Sở TN-MT Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, sắp tới, các vướng mắc về cấp “sổ đỏ” cho căn hộ chung cư nhà dự án sẽ được tháo gỡ. Đây là cơ hội để 180.000 hộ gia đình sẽ được nhận “sổ đỏ” cho căn hộ đã trả tiền mua từ nhiều năm nay.
ANTĐ - Ngày 24-4, Sở TN-MT Hà Nội công bố kết quả rà soát cho thấy, Hà Nội còn 125.000 trường hợp sử dụng đất đang gặp vướng mắc khi làm thủ tục cấp ”sổ đỏ”. Ngoài ra, TP còn tới 200.000 trường hợp nhà đất dự án đang “tắc đường” cấp “sổ đỏ”.
ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị về thực hiện giá bán lẻ điện tại các điểm cho thuê nhà để ở. UBND TP yêu cầu tiến hành rà soát tất cả các hộ có nhà cho thuê nhà để ở nhằm đảm bảo cho người thuê nhà để ở được hưởng thụ giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang đúng quy định.
ANTĐ - Nhiều vấn đề mấu chốt trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có liên quan mật thiết tới đời sống người dân chưa nhận được sự đồng thuận. Không chỉ từ phía người dân, chính các cơ quan quản lý, doanh nghiệp cũng rất băn khoăn, lo ngại quy định mới không tháo gỡ được những vướng mắc, tồn tại cũ.
ANTĐ - Sau gần 10 năm triển khai Luật Đất đai năm 2013, công tác quản lý đất đai mặc dù đã có những chuyển biến tích cực, song chính sách về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư vẫn còn khá nhiều bất hợp lý. Khiếu nại, tố cáo về thu hồi, bồi thường đất chính là điểm tắc nghẽn lớn nhất, khó tháo gỡ nhất. Bởi thế, ngay từ đầu năm mới 2013, Bộ Tài nguyên - Môi trường, lần đầu tiên đã tổ chức một cuộc hội thảo chuyên về vấn đề thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Liệu những giải pháp, hiến kế có tạo được cú đột phá?
ANTĐ - Theo luật định, mỗi tòa chung cư sẽ phải bầu Ban quản trị tòa nhà để quản lý thay cho chủ đầu tư, song tới nay, số ban quản trị được lập ra tại Hà Nội chưa được bao nhiêu, vì sao có tình trạng này?
ANTĐ - Kết quả rà soát mới nhất cho biết, TP Hà Nội hiện có tới 41 dự án trọng điểm đang bị chậm tiến độ, gấp nhiều lần số dự án về đích đúng hẹn. Không chỉ có vậy, nhiều dự án lớn đang đặt ra yêu cầu điều chỉnh tổng vốn đầu tư với số kinh phí đội lên khổng lồ.
ANTĐ - Ngày 21-11, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đã có ý kiến chỉ đạo về xử lý một số công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng.
ANTĐ - Chúng tôi rất phấn khởi và chờ đợi Luật Thủ đô được thông qua tại kỳ họp Quốc hội lần này, bởi qua nghiên cứu những nội dung của dự thảo Luật, tôi thấy một vấn đề “nóng”, đang khiến cấp cơ sở khó khăn trong công tác quản lý, được dự thảo đề cập, là lĩnh vực trật tự xây dựng.
ANTĐ - Ngày 1-10, Sở TN-MT Hà Nội đã đề xuất UBND TP giao quyền hạn tối đa cho UBND các quận, huyện, thị xã trong công tác cấp “sổ đỏ” cho nhà, đất tái định cư.