Vững vàng “thế trận toàn dân”

(ANTĐ) - Thượng tá Nguyễn Thế Hậu, Trưởng CAH Thanh Trì cho biết, xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương, công an huyện đã tham mưu Huyện uỷ, UBND huyện đề ra các kế hoạch, biện pháp phòng ngừa và tấn công trấn áp tội phạm đạt hiệu quả.

Huyện Thanh Trì:

Vững vàng “thế trận toàn dân”

(ANTĐ) - Thượng tá Nguyễn Thế Hậu, Trưởng CAH Thanh Trì cho biết, xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương, công an huyện đã tham mưu Huyện uỷ, UBND huyện đề ra các kế hoạch, biện pháp phòng ngừa và tấn công trấn áp tội phạm đạt hiệu quả.

Nhân dân tích cực tham gia diễn tập phương án PCCC
Nhân dân tích cực tham gia diễn tập phương án PCCC

Nét nổi bật của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở huyện Thanh Trì là duy trì xây dựng mô hình: “Xã, thị trấn an toàn về an ninh nông thôn”. Thể hiện được sự năng động, sáng tạo, huy động được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân với 6 tiêu chí cụ thể, với việc thực hiện  mô hình trên, hàng năm giúp cho cấp uỷ, chính quyền, các ngành, đoàn thể ở cơ sở đánh giá đúng thực trạng phong trào yếu, mạnh, để khắc phục tồn tại và phát huy ưu điểm tạo ra được thế trận lòng dân vững chắc trên mặt trận giữ gìn ANTT ở địa phương.

Đặc biệt là chuyên đề: “Rà soát tình hình liên quan đến ANTT tại các thôn hàng tháng” được duy trì họp vào các ngày từ 20 đến 25 hàng tháng, qua đó đã đề cao được vai trò, trách nhiệm của bà con nhân dân ở cơ sở. Trong đó có lực lượng nòng cốt là công an xã và đội ngũ trưởng, phó thôn, các cán bộ thôn, xóm chủ động nắm tình hình phản ánh kịp thời tin tức liên quan đến ANTT, tin liên quan đến đời sống kinh tế, xã hội giúp công an huyện tổng hợp tình hình tham mưu Huyện uỷ, UBND huyện, BCĐ 197 của huyện đề ra các giải pháp kịp thời, phù hợp không để bức xúc, phức tạp.

Chỉ tính trong năm 2010, nhân dân đã cung cấp được 219 tin có giá trị giúp công an huyện điều tra, làm rõ 27 vụ phạm pháp hình sự; 18 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; 6 vụ hoạt động mại dâm; 28 vụ cờ bạc; vận động 6 đối tượng truy nã ra đầu thú. Gương dũng cảm, mưu trí bắt giữ tội phạm của lực lượng công an xã, dân phòng và nhân dân xuất hiện ngày càng nhiều. Điển hình đêm 5-1-2010, tổ công tác của Công an xã Vĩnh Quỳnh đã khẩn trương đến hiện trường giải quyết vụ gây rối TTCC xảy ra tại xóm Quỳnh Lân, thôn Quỳnh Đô, các đồng chí Nguyễn Quang Khoa, Trưởng Công an xã và đồng chí Nguyễn Xuân Thạnh, công an viên bị trọng thương nhưng vẫn kiên quyết bắt giữ đối tượng.

Ngày 20-3-2010, chị Phạm Thị Lan ở thôn I xã Đông Mỹ cùng lực lượng công an, dân phòng xã Đông Mỹ truy bắt đối tượng cướp tài sản. Đêm 8-4-2010, tổ tuần tra công an, dân phòng xã Tả Thanh Oai do đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Trưởng Công an xã phụ trách, phát hiện bắt quả tang 2 đối tượng trộm cắp xe máy tại xóm Cầu Bươu. Công an huyện khai thác mở rộng làm rõ ổ nhóm 6 đối tượng chuyên trộm cắp xe máy ở địa bàn TP Hà Nội và huyện Thanh Trì, thu giữ 32 xe máy các loại. Được sự giúp đỡ của bà con xóm Lẻ, Công an xã Tân Triều đã bắt quả tang 2 đối tượng tàng trữ mua bán trái phép chất ma tuý, thu giữ 0,272 gam heroin, đồng chí Huỳnh Ngọc Oánh, Công an viên xã Tam Hiệp cùng anh Nguyễn Văn Canh ở Công ty Vinadu bắt quả tang 2 đối tượng trộm cắp xe máy.

Đồng chí Trần Văn Huy, Chủ tịch UBND huyện cho biết thêm: với những thành tích đạt được, năm 2010, tình hình ANTT trên địa bàn huyện Thanh Trì giữ vững ổn định. Công an huyện được Nhà nước phong tặng Huân chương Chiến công hạng Ba; liên tục được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc. 6 năm liền ( 2005 - 2010) nhân dân, cán bộ xã Tân Triều được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc trong “Phong trào thi đua vì ANTQ”. Xã Tả Thanh Oai được Bộ Công an tặng Bằng khen, các xã Tân Triều, Tả Thanh Oai, Vạn Phúc, Liên Ninh được UBND TP Hà Nội công nhận danh hiệu: “Đơn vị quyết thắng”; 24 tập thể và cá nhân được CATP Hà Nội tặng giấy khen; 48 tập thể, 120 cá nhân được UBND huyện khen thưởng, 9 đơn vị được công nhận là: “Xã, thị trấn an toàn về ANNT”.

Trần Mạnh Thắng