Vững tin vào sức mạnh dân tộc

ANTĐ - Đất  nước chúng ta đã trải qua quá nhiều cuộc chiến tranh, dân tộc ta đã phải gánh chịu quá nhiều đau khổ và mất mát nên hiểu rất rõ giá trị của hai chữ “hòa bình”. 

Diễn viên, NSƯT Quốc Anh: “Dân tộc Việt Nam chưa bao giờ lùi bước!”

Đất nước chúng ta mới được sống trong hòa bình gần 40 năm, nay lại phải vô cớ gánh chịu sự gây hấn, xâm phạm chủ quyền từ chính quốc gia láng giềng. Rõ ràng, hành động của phía Trung Quốc đã làm tổn thương nhân dân Việt Nam và làm tổn hại đến mối quan hệ giữa hai nước Việt - Trung. Lịch sử dân tộc Việt Nam từ bao đời nay cho thấy chưa bao giờ chúng ta lùi bước trước cường bạo, xâm lăng. Người Việt Nam chúng ta sẵn sàng mọi giá để bảo vệ nền độc lập tự do mà biết bao thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu mới giành được. Tuy nhiên, trước mắt tôi nghĩ chúng ta cần tiếp tục kiên quyết đấu tranh bằng con đường ngoại giao và tôn trọng luật pháp quốc tế. Tôi tin Đảng và Nhà nước sẽ cầm lái con thuyền Việt Nam vững vàng vượt qua thử thách này.

Ca sĩ Minh Quân: “Bảo vệ hòa bình  bằng mọi giá”

Tôi nghĩ, mọi tranh chấp nếu được giải quyết bằng con đường ngoại giao và có sự can thiệp của luật pháp quốc tế là biện pháp ưu tiên hàng đầu. Tuy bức xúc nhưng tôi nghĩ mọi người không nên nóng vội. Điều quan trọng nhất lúc này chính là chúng ta phải giữ được bình tĩnh và sáng suốt để giải quyết vấn đề. Tôi cũng như người dân Việt Nam tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Chúng ta cũng nên kịp thời thông tin để cộng đồng quốc tế hiểu rõ, hiểu đúng vấn đề và chia sẻ với Việt Nam trước hành vi gây hấn xâm phạm chủ quyền Việt Nam từ phía Trung Quốc. Đất nước chúng ta yêu hòa bình và cũng sẽ bằng mọi giá bảo vệ hòa bình cho dân tộc. 

Ca sĩ Tuấn Hiệp: “Hiểu rõ tâm ý toàn dân tộc!”

Từ lúc xảy ra sự việc Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan trái phép tại vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, tôi luôn tin tưởng vào chủ trương xử lý vấn đề của Đảng và Nhà nước. Nhất là khi theo dõi các phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước bạn bè quốc tế và các hãng thông tấn nước ngoài, tôi lại càng thêm vững tin vào sức mạnh dân tộc. Tôi đã rất xúc động khi nghe những lời phát biểu ấy, bởi từ đó tôi hiểu rõ hơn tâm ý của toàn dân tộc. Từ khi sự việc xảy ra, Việt Nam đã tỏ rõ sự chân thành, thẳng thắn, có sức thuyết phục đối với bạn bè quốc tế. Tôi nghĩ đó cũng chính là biện pháp đấu tranh ngoại giao đúng đắn, thiết thực và hiệu quả trước hành động ngang ngược, hung hăng, bất chấp luật pháp quốc tế của phía Trung Quốc.

PGS Văn Như Cương: “Trung Quốc phải rút giàn khoan”

Ý đồ muốn độc chiếm Biển Đông bằng sơ đồ “đường lưỡi bò” của Trung Quốc đã rất rõ ràng và điều đó động chạm đến nhiều quốc gia. Bởi vậy muốn chống lại âm mưu đó thì ASEAN phải đoàn kết lại. Qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, các diễn đàn mạng và tận mắt chứng kiến phản ứng của Việt Nam trong những ngày qua, tôi thực sự xúc động trước tinh thần yêu nước của đồng bào ta. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, khi Tổ quốc lâm nguy, đồng bào ta sẵn sàng làm tất cả những gì có thể để bảo vệ đất nước. 

Nếu ta nhân nhượng, Trung Quốc sẽ được “đằng chân lân đằng đầu” và điều đó không thể chấp nhận được. Do đó, mục tiêu cuối cùng của chúng ta là Trung Quốc phải rút giàn khoan ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Quá trình này chắc chắn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng chúng ta phải thực hiện bằng được. Đặc biệt lưu ý, chúng ta cố gắng không mắc bẫy khiêu khích của Trung Quốc để có thể xảy ra những đụng độ lớn, đồng thời phải kết hợp đấu tranh bằng nhiều biện pháp như ngoại giao, pháp lý và tranh thủ sự ủng hộ của dư luận quốc tế. Tuy nhiên, khi chúng ta nhân nhượng mà Trung Quốc vẫn không ngừng khiêu khích, ngang ngược lấn tới thì phải dùng đến biện pháp khác, phải chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ chủ quyền đến cùng.