Tín hiệu tích cực từ những “vùng xanh” ở Hà Nội

Tín hiệu tích cực từ những “vùng xanh” ở Hà Nội

ANTD.VN - Sau một tuần phân thành 3 vùng: “vùng xanh”, “vùng cam” và “vùng đỏ” để phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố, những “vùng xanh” an toàn với dịch bệnh của Hà Nội đã khẩn trương tập trung khôi phục các hoạt động dịch vụ, kinh doanh sản xuất, hướng tới trạng thái bình thường mới.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong: ‘Chủ động chia 3 vùng để Hà Nội phòng chống, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả hơn!’

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong: ‘Chủ động chia 3 vùng để Hà Nội phòng chống, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả hơn!’

ANTD.VN - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Phong chủ trì cuộc họp thông tin với lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí chiều 3/9/2021 đã cho biết, trong 3 phân vùng vừa được thành phố thống nhất, Phân vùng 1 có nguy cơ rất cao, đặc biệt ở nội thành nên sẽ siết chặt hơn thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch theo nguyên tắc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, trong khi 2 phân vùng còn lại sẽ áp dụng theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ...
Kiểm soát chặt các "vùng đỏ" ngăn chặn dịch bệnh lây lan và đảm bảo an sinh xã hội

Kiểm soát chặt các "vùng đỏ" ngăn chặn dịch bệnh lây lan và đảm bảo an sinh xã hội

ANTD.VN - Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đến nay, thành phố Hà Nội đã tổ chức khoanh vùng, phong tỏa nhiều khu vực phát sinh ổ dịch và nơi có nhiều ca mắc Covid-19. Đồng thời, các quận, huyện, thị xã đã và đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, vừa siết chặt quản lý đối với các "vùng đỏ", vừa chú ý đảm bảo an sinh cho người dân tại các khu phong tỏa.