Vun đắp tình đoàn kết Việt Nam - Lào

ANTĐ - Theo Trung tướng Lê Ngọc Nam - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND, Bộ Công an - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2012 trong CAND quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Ban Tổ chức cuộc thi, công an các đơn vị, địa phương, các Học viện, trường CAND đã kịp thời chỉ đạo tổ chức, chủ động xây dựng kế hoạch, thường xuyên đôn đốc, động viên, khuyến khích CBCS tham gia thi trắc nghiệm và thi viết. 

Tổng kết 31 tuần thi trắc nghiệm trên mạng Internet, Ban tổ chức cuộc thi Trung ương đã công bố, trao 30 giải Nhất, 30 giải Nhì và 155 giải Khuyến khích cho các cá nhân. Riêng Bộ Công an có 30 lượt CBCS dự thi đoạt giải, trong đó Công an thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh có 13 lượt CBCS đoạt giải. 

Về tổ chức thi viết, toàn lực lượng CAND có 91 công an các đơn vị, địa phương, Học viện, trường CAND tham gia, với tổng số trên 28.000 bài dự thi. Nhiều bài viết được đầu tư công phu, có tính sáng tạo cao và độc đáo, thể hiện thái độ nghiêm túc, sự nhiệt tình, tâm huyết của CBCS công an khi tham gia cuộc thi, đồng thời thể hiện tình cảm và tinh thần trách nhiệm của mình trong giữ gìn, vun đắp, xây dựng tình đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Lào. Trên cơ sở các bài viết gửi dự thi, Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi Bộ Công an đã tiến hành chấm điểm, lựa chọn 60 bài có chất lượng cao gửi dự thi cấp Trung ương. Tại lễ tổng kết chung khảo toàn quốc vừa qua, Bộ Công an được Ban tổ chức cuộc thi Trung ương tặng thưởng 1 giải Nhì và 2 giải Khuyến khích.

Ghi nhận thành tích, kết quả của các tập thể, cá nhân trong tổ chức thực hiện; các cá nhân có bài viết đạt chất lượng cao trong cuộc thi: “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2012 trong CAND, Bộ Công an vừa tặng bằng khen cho 6 tập thể, 6 cá nhân; Tổng cục XDLL CAND tặng giấy khen cho 59 cá nhân có bài dự thi đạt kết quả cao.