Vui mừng nhận lại chiếc xe Piaggio Vespa bị mất trộm nhờ tổ công tác Y11/141

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Thực hiện cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, lực lượng 141 Công an thành phố Hà Nội những ngày qua đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện các đối tượng vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn sự bình yên cho nhân dân Thủ đô.

Chiều 30/12, Thiếu tá Nguyễn Hoàng Hải (Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 12, Phòng Cảnh sát giao thông, CATP Hà Nội) tổ trưởng tổ Y11/141 CATP. Hà Nội cho biết, tổ công tác vừa trao trả chiếc xe máy bị kẻ gian đánh cắp cách đây hơn 1 năm cho anh Giáp Thành Long.

Đại diện tổ công tác Y11/141 CATP Hà Nội bàn giao chiếc xe cho anh Giáp Thành Long

Đại diện tổ công tác Y11/141 CATP Hà Nội bàn giao chiếc xe cho anh Giáp Thành Long

Theo đó, chiều cùng ngày, tổ công tác Y11/141 CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại chốt Nguyễn Trãi - sân bóng Thượng Đình, hướng đi Ngã Tư Sở, thuộc địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Đến 15h30, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy Piaggio Vespa màu đen BKS: 29P1-66345 có biểu hiện khác thường nên tiến hành dừng xe kiểm tra hành chính. Đáng chú ý, tại chốt 141, đối tượng có biểu hiện quanh co, không xuất trình được giấy tờ liên quan đến chiếc xe.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã làm rõ biển kiểm soát thật của xe Piaggio Vespa là 29E2-66698, chủ xe là Giáp Thành Long, địa chỉ tại tổ 20, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

Với mong muốn người dân sớm nhận lại tài sản của mình, tổ công tác đã liên hệ và hướng dẫn anh Long mang giấy tờ của xe Piaggio Vespa BKS: 29E2-66698 đến nhận lại tài sản đã mất.

Trong niềm vui mừng khôn xiết, anh Long đã viết thư cảm ơn Công an thành phố Hà Nội nói chung và tổ công tác Y11/141 nói riêng. Anh cho biết: Ngày 17/11/2020 trên đường đi làm anh bị kẻ gian đánh cắp chiếc xe, anh đã trình báo Công an phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hơn một năm trôi qua, anh không nghĩ sẽ tìm lại được chiếc xe nếu không nhờ tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an TP Hà Nội nói chung và tổ công tác Y11/141 nói riêng.

Đối tượng liên quan đến chiếc xe là Nguyễn Viết H. (SN 1961, HKTT: Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội), đã có một tiền án, được tổ công tác bàn giao cho Công an phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân tiếp tục điều tra, làm rõ.