Vừa ra tù, “yêu râu xanh” lại gây án

ANTĐ - Chỉ 7 tháng sau khi được ra tù, một “yêu râu xanh” 32 tuổi ở Ấn Độ lại tiếp tục bị cảnh sát bắt giữ vì tội cưỡng hiếp và giết hại một bé gái 9 tuổi.

Pappu Salve bị bắt hôm 12/1 vì tội bắt cóc một bé gái 9 tuổi ở bang Maharashtra hôm 28/12, sau đó cưỡng hiếp và giết chết nạn nhân.

Cảnh sát cho biết Salve bị bắt ở gần một trạm xe lửa thuộc huyện Nashik và sẽ bị tạm giam chờ xét xử vào ngày 17/1 tới.

 

Được biết năm 2003, Salve từng bị bắt và bị phạt tù vì tội cưỡng hiếp và giết một bé gái ở khu vực Sinnar thuộc huyện Nashik.

Y được ra tù hôm 28/5/2012 nhờ cải tạo tốt. Tuy nhiên, sau đó lại phạm tội nêu trên. Sau khi thực hiện hành vi thú tính, Salve đã vứt thi thể của bé gái ở một khu vực hẻo lánh gần trạm xe lửa Shirdi, và khi cảnh sát phát hiện ra, nạn nhân đã trong quá trình phân hủy.

Bất bình trước hành động vô nhân tính của Salve, hôm 12/1 nhiều người dân đã biểu tình yêu cầu phải có hình phạt thích đáng cho hung thủ.