Vừa ra tù lại gây liên tiếp 4 vụ trộm xe máy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nguyễn Đức Thành vừa mới ra tù đã liên hệ với đối tượng quen rủ nhau trộm cắp xe máy.
Đối tượng Thành

Đối tượng Thành

Ngày 30-3, Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết đã bắt giữ Nguyễn Đức Thành, SN 1990, trú tại xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Khoảng 16h30 ngày 3-3, Nguyễn Đức Thành đang ở nhà tại xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn thì được một người bạn đi xe máy Honda Wave, màu xanh, đến nhà rủ đi trộm cắp xe máy. Sau khi chuẩn bị 1 bộ vam phá khóa gồm 5 đầu vam và 1 tay công, Thành điều khiển xe máy từ xã Kim Lũ đến khu vực nội thành Hà Nội tìm sơ hở trộm cắp xe máy.

công cụ gây án

công cụ gây án

Khoảng 17h30 cùng ngày, nhóm này đến phố Phó Đức Chính, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội, phát hiện chiếc xe máy Honda SH, BKS: 29S1-258…, của chị Nguyễn T.T (SN: 1984; ở phố Trúc Bạch), đang dựng trên vỉa hè trước số nhà 67 phố Phó Đức Chính. Quan sát xung quanh thấy không có người trông giữ, Thành xuống xe đi bộ tiến lại gần chiếc xe máy Honda SH, lấy vam chọc vào ổ khóa điện, phá khóa. Thành phá được khóa xe, nhanh chóng ngồi lên xe, đề nổ máy, tẩu thoát về hướng đường Thanh Niên.

Khi Thành vừa điều khiển xe tẩu thoát thì bị người dân phát hiện hô hoán. Đi được khoảng 5m, Thành loạng choạng tay lái đâm vào thùng rác, người cùng xe ngã ra đường. Thành vùng dậy bỏ chạy khoảng 10m thì bị lực lượng Công an phường Trúc Bạch đang tuần tra, phối hợp với nhân dân bắt quả tang, đưa về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Đức Thành khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân. Qua điều tra, cơ quan công an xác định ngoài vụ trộm cắp trên, Nguyễn Đức Thành cùng đồng bọn còn thực hiện chót lọt 3 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn quận Ba Đình, Hà Nội.