"Vua nhạc sến" Vinh Sử qua đời, hưởng thọ 79 tuổi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau hơn một tháng điều trị tại bệnh viện nhạc sĩ Vinh Sử đã trút hơi thở cuối cùng vào sáng nay 10-9.

Bà Lệ Nguyễn Ngọc - vợ cũ của nhạc sĩ Vinh Sử xác nhận ông mất vào lúc rạng sáng nay tại bệnh viện Gia Định, TP.HCM. Ông ra đi do căn bệnh ung thư trực tràng giai đoạn cuối khiến sức khỏe bị giảm sút nghiêm trọng. Cách đây nhiều ngày, nhạc sĩ Vinh Sử phải nằm ở phòng hồi sức cấp cứu và thở máy nên không nói được gì cho tới lúc nhắm mắt xuôi tay.

Trước đó, vị nhạc sĩ sinh năm 1944 đã sống chung với căn bệnh ung thư trực tràng hơn chục năm. Thời gian gần đây ông có dấu hiệu xuất huyết dạ dày, khi vào viện khám thì các bác sĩ nói căn bệnh ung thư mà ông đang mắc đã bước vào giai đoạn cuối. Do tuổi cao, sức khỏe suy yếu nên ông khó có thể tiến hành phẫu thuật. Ngoài ra, ông còn bị viêm phổi. Phía gia đình nhạc sĩ cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống xấu nhất xảy ra. Bà Lệ Ngọc - người từng kết hôn với ông năm 1976, có với nhạc sĩ Vinh Sử 1 người con chung và chia tay sau 2 năm gắn bó - là người túc trực bên cạnh chăm sóc ông những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời. Bà cho biết, lúc còn sức khỏe, ông đã dặn dò bà sau này nếu mình mất đi thì mong muốn được an táng tại nghĩa trang ở Bình Dương. Được biết ông đã chuẩn bị sẵn mộ phần cho mình tại đây từ vài năm trước.

Nhạc sĩ Vinh Sử sinh năm 1944 tại TP.HCM. Ông sáng tác với nhiều bút danh nghe rất nữ tính như: Bồng Nga Nữ, Chế Huyền Trân, Cô Phượng, Diễm Nhi, Hàn Ni, Linh Ngân... Ông gắn bó với dòng nhạc quê hương mang tính đại chúng. Các sáng tác của ông được hầu hết giới bình dân đón nhận vì nó gần gũi với cuộc sống của họ. Nội dung ca khúc thường nói về những thân phận không may mắn, những mối tình trắc trở do không "môn đăng hộ đối" giữa một chàng trai nghèo và một cô gái giàu sang. Công chúng thích nghe nhạc của Vinh Sử vì họ thấy ở đó hình ảnh và tâm sự của chính mình.

Năm 2011, ông bỗng dưng phát hiện bị mắc bệnh ung thư trực tràng. Quãng thời gian sau đó, khối u liên tục di căn và ông từng phải mổ tới 5 lần. Cách đây 2 năm, ông đã phẫu thuật để cắt bỏ những đoạn ruột còn sót lại.