Vừa móc trộm điện thoại thì bị trinh sát bắt

ANTĐ - Khi nam thanh niên thò tay rút chiếc điện thoại từ trong túi quần của một sinh viên trên xe buýt thì bị 2 trinh sát hóa trang nhanh chóng tóm gọn, đưa về trụ sở cơ quan điều tra.

Vào khoảng 16h30 ngày 28-4, tổ công tác Y4/141, Công an Hà Nội, làm nhiệm vụ tại khu vực quận Cầu Giấy, Hà Nội, phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn, đã tổ chức đội hình bám theo.

Đúng như dự đoán của các trinh sát, trên chuyến xe buýt mang BKS 29 – 0288, chạy tuyến Hồ Tùng Mậu – Cầu Giấy, một nam thanh niên đã thò tay móc một chiếc điện thoại của một sinh viên, ngay lập tức đối tượng bị 2 trinh sát hóa trang đi trên cùng xe buýt nhanh chóng tóm gọn. Đồng bọn đi cùng của đối tượng này cũng nhanh chóng bị khống chế, bắt giữ.

Hai đối tượng Long và Sơn

Tại Công an phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, đối tượng bị bắt quả tang móc túi được xác định là Lê Văn Long, 40 tuổi, trú ở tổ 30 Nghĩa Đô, Cầu Giấy và đồng bọn đi cùng là Nguyễn Đức Sơn, 40 tuổi, ở Lai Xá, Hoài Đức, Hà Nội.

Đối tượng Long đã có tới 4 tiền án và 7 tiền sự, đối tượng Sơn cũng có 3 tiền án.

Bị hại bị móc trộm điện thoại là anh Ngô Văn Hùng, sinh viên của một trường ĐH trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục xử lý.