Vụ trọng tài Võ Minh Trí bị hành hung: CĐV Hải Phòng phủ nhận

ANTĐ - Chiều qua 22-5, “CĐV nổi tiếng nhất Việt Nam” (theo cách gọi dí dỏm trên nhiều diễn đàn bóng đá) Nguyễn Văn Hòa (tức Hòa “đen”), người đã hành hung trọng tài Võ Minh Trí bên ngoài sân Cao Lãnh đã ra trình diện Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hải Phòng (PC45). 

CĐV Nguyễn Văn Hòa (áo sáng)

Trong quá trình lấy lời khai, CĐV này hoàn toàn phủ nhận việc trực tiếp hành hung ông Trí. Thay vào đó, ông Nguyễn Văn Hòa cho biết chỉ đến và hỏi trọng tài Trí vì sao đường đường là trọng tài FIFA mà lại xử ép Hải Phòng như thế.

Theo Đại tá Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về TTXH, ông Nguyễn Văn Hòa giải thích chuyện bỏ xe chở CĐV Hải Phòng tại Thanh Hoá vì việc riêng chứ không phải đi trốn. Cơ quan công an sẽ thu thập thêm bằng chứng xung quanh vấn đề này. Trong khi đó, tổn thương của trọng tài Trí được kết luận chưa đến 10% nên nhiều khả năng không thể khép vào tội hình sự, mà chỉ xử lý hành chính.

Thượng tá Lê Chức, cán bộ CATP Hải Phòng cho biết: “Theo những gì chúng tôi được biết, CĐV Nguyễn Văn Hoà có nhân thân tốt, chưa từng có tiền án, tiền sự. Chính ông Hòa cũng như Hội CĐV Hải Phòng cũng khẳng định sẵn sàng đối chất với trọng tài Võ Minh Trí và người của BTC giải quanh vấn đề này. Phía CĐV Hải Phòng nói rằng họ có đến 40 nhân chứng trên xe để khẳng định ông Hòa không hành hung trọng tài Trí”.