Vụ sạt lở tại Quảng Trị: 5 người được cứu sống, đã tìm thấy 14/22 thi thể bị vùi lấp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Như ANTĐ đã đưa tin, lực lượng cứu hộ ngày 18-10 đã khẩn trương tìm kiếm hơn 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực đóng quân của Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Thật xót xa, đến 16h45 ngày18-10, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy 14 thi thể.

Các anh gặp nạn khi đang làm nhiệm vụ giúp dân

Chiều 17-10-2020, trước tình hình mưa to, nước lũ lên nhanh, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã huy động lực lượng đi khảo sát, nắm tình hình, giúp một số hộ dân phòng chống mưa lũ. Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337/Quân khu 4 vốn có chức năng, nhiệm vụ xây dựng kinh tế, quốc phòng ở 5 xã biên giới vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng trị.

Tối 17-10, trước tình hình mưa lớn liên tục, Đoàn đã huy động lực lượng gia cố doanh trại tại thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Vào hồi 1h25 ngày 18-10, quả núi sau doanh trại sụt lở. Lực lượng tại chỗ của Đoàn đã cứu được 5 đồng chí, còn 22 cán bộ, nhân viên, hạ sĩ quan, chiến sĩ bị vùi lấp.

Cả triệu mét khối đất của quả núi sau doanh trại đột nhiên sạt xuống rạng sáng 18-10

Cả triệu mét khối đất của quả núi sau doanh trại đột nhiên sạt xuống rạng sáng 18-10

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị phối hợp với lực lượng của địa phương huy động lực lượng, phương tiện vào khu vực xảy ra vụ sạt lở để tìm kiếm, cứu nạn. Đồng thời, cử đoàn công tác vào hiện trường để chỉ đạo, triển khai các biện pháp tìm kiếm, cứu nạn nhanh nhất.

Quân khu 4 đã khẩn trương triển khai lực lượng cứu hộ, cứu nạn gồm lực lượng tại chỗ của Đoàn KT - QP 337; Bộ CHQS Quảng Trị, Sư đoàn 968... do Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 chỉ huy.

Tại hiện trường, mưa lớn, núi tiếp tục sụt lở

Theo thông tin ban đầu, lũ ống đã vùi lấp dãy nhà ăn và dãy nhà ở của cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 thuộc Quân khu IV. Đến hơn 10h ngày 18-10, lực lượng chức năng đã tìm được 3 thi thể trong vụ sạt lở đất tại Quảng. Công tác cứu hộ, cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn do lũ ống có khả năng tiếp tục tràn về.

Các lực lượng tại hiện trường đang tích cực tìm kiếm những nạn nhân bị vùi lấp

Các lực lượng tại hiện trường đang tích cực tìm kiếm những nạn nhân bị vùi lấp

Trước đó, lúc 8h sáng, khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng quân sự tỉnh Quảng Trị đã di chuyển bằng đường bộ để tiếp cận hiện trường. Khi các cán bộ, chiến sĩ khi đang di chuyển vượt qua đoạn sạt lở trên trục đường 9 thì lũ ống đổ về. Một số cán bộ, chiến sĩ đã vượt qua được điểm sạt lở để tiếp tục di chuyển vào hiện trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng cho biết, công tác tìm kiếm các cán bộ, chiến sĩ bị mất tích được thực hiện với tinh thần khẩn trương nhất và quyết liệt nhất, nhưng yêu cầu phải đảm bảo an toàn cho lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Các lực lượng khi tìm thấy thi thể đầu tiên

Các lực lượng khi tìm thấy thi thể đầu tiên

Tính đến 15 giờ ngày 18-10, lực lượng chức năng tìm thấy 11 thi thể trong số 22 nạn nhân bị vùi lấp. Lúc này, trên 400 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị Quân khu 4, BĐBP Quảng Trị, dân quân địa phương và các phương tiện đang trực tiếp tham gia công tác cứu hộ. Đến 14h50 đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 11.

Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó tư lệnh Quân khu 4 cho biết: “Chúng tôi đang huy động tối đa lực lượng phương tiện, khắc phục mọi khó khăn để sớm tìm được đồng đội”.

Được biết, trong số 22 cán bộ, chiến sĩ, có 4 sĩ quan, 10 quân nhân chuyên nghiệp, 8 chiến sĩ

Được biết, trong số 22 cán bộ, chiến sĩ, có 4 sĩ quan, 10 quân nhân chuyên nghiệp, 8 chiến sĩ

Công tác cứu hộ, cứu nạn đang gặp phải nhiều khó khăn do hiện trường rộng, khối lượng đất đá quá lớn nên chủ yếu phải dựa vào máy móc. Trong khi đó đường Hồ Chí Minh nhánh Tây kết nối vào địa bàn bị sạt lở rất nghiêm trọng việc cơ động phương tiện, lực lượng rất khó khăn.

Mưa lớn, núi tiếp tụt sụt lở khiến công việc cứu hộ, cứu nạn gặp rất nhiều nguy hiểm

Mưa lớn, núi tiếp tụt sụt lở khiến công việc cứu hộ, cứu nạn gặp rất nhiều nguy hiểm

Lúc 16h45 ngày 18-10, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy 14 thi thể cán bộ, chiến sĩ. Dự kiến sáng 19-10, tuyến đường vào hiện trường sạt lở được thông xe, lực lượng chức năng sẽ đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài. Sau đó, dùng xe chuyên dụng đưa về một bệnh viện tại thành phố Đông Hà.

Tại cuộc họp triển khai các biện pháp tìm kiếm, cứu nạn và bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tại các tỉnh miền Trung sáng 18-10, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị khẩn trương tìm kiếm cứu nạn, dự báo những nguy cơ tiềm ẩn và làm tốt công tác chính sách cho cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ; đồng thời thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình các chiến sĩ.