Vụ QZ8501: Bồi thường thêm 100.000 USD cho gia đình mỗi nạn nhân

ANTĐ - Ngày 7-1, theo CNN đưa tin, hãng hàng không AirAsia sẽ bồi thường thêm khoảng 100.000 USD cho mỗi hành khách trên chuyến bay xấu số QZ8501, ngoài số tiền 24.000 USD đã được Hoa Kỳ cung cấp lúc đầu cho gia đình các nạn nhân. 

Vụ QZ8501: Bồi thường thêm 100.000 USD cho gia đình mỗi nạn nhân ảnh 1 Thi thể các nạn nhân được đưa về từ biển Java
Trước đó, tờ báo The Wall Street Journal  cho biết rằng, hãng hàng không AirAsia đã đề nghị trao đổi riêng với gia đình của từng nạn nhân về việc bồi thường ban đầu, nghĩa là để giúp họ thoát khỏi khó khăn về tài chính trước mắt.

Theo thông tin từ  tờ The Wall Street Journal, một số gia đình đã từ chối lời đề nghị ban đầu này vì không muốn đề cập tới vấn đề bồi thường lúc này. Họ không hài lòng với cách tiếp cận và diễn đạt của nhân viên hãng hàng không.

Hôm 6-1, Raden Achmad Sadikin, Giám đốc An toàn và an ninh của hãng hàng không AirAsia Indonesia cho hay: "Công ty đang trao đổi với gia đình các nạn nhân về mức bồi thường. Họ đã từ chối. Chúng tôi rất tôn trọng điều này bởi một số gia đình vẫn còn hy vọng người thân của họ còn sống sót. Vì vậy, chúng tôi sẽ bồi thường cho gia đình các nạn nhân đã được xác định trước”. Ông nói, công ty đang chuẩn bị thanh toán tiền bồi thường theo như quy định.

Ngày 7-1, Cơ quan tài chính quốc gia Indonesia cho biết, công ty bảo hiểm hàng không đã chịu trách nhiệm chi trả số tiền bồi thường 1,25 tỷ rupiah (tương đương 138.000 USD) cho mỗi 155 hành khách trên chuyến bay QZ8501 và trả thêm 315 triệu rupiah tới 750 triệu rupiah cho 25 hành khách đã mua bảo hiểm chuyến bay.

Tuy nhiên người ta suy đoán rằng, công ty bảo hiểm có thể sẽ không phải thanh toán tiền bồi thường sau khi sự việc hãng AirAsia đã không được cấp giấy phép bay trên tuyến đường Surabaya-Singapore vào ngày vụ tai nạn xảy ra.

Chuyến bay mang số hiệu QZ8501 chở theo 162 người đã mất liên lạc với trung tâm kiểm soát không lưu Jakarta sau khi cất cánh từ Surabaya trên hành trình tới Singapore vào ngày 28-12-2014. Sau đó, máy bay đã được xác định là rơi xuống vùng biển Java. Ngay lập tức chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ đã được tiến hành.

Cho đến bây giờ cuộc tìm kiếm đã trải qua 13 ngày, tuy nhiên đến hết ngày 7-1, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy 41 nạn nhân và một số mảnh vỡ của máy bay. Đặc biệt là đã tìm thấy đuôi máy bay vào cuối ngày 7-1.