Vụ phụ nữ Sri Lanka thiệt mạng tại Nhật Bản: Nhân viên xuất nhập cảnh không bị truy tố

ANTD.VN -  Các công tố viên ở Nagoya, miền trung Nhật Bản, đã một lần nữa từ chối truy tố các nhân viên cơ quan xuất nhập cảnh liên quan đến trường hợp một phụ nữ Sri Lanka tử vong tại cơ sở giam giữ.
Cô Wishma Sandamali, 33 tuổi, người Sri Lanka

Cô Wishma Sandamali, 33 tuổi, người Sri Lanka

Các công tố viên đưa ra quyết định trên hôm 29-9, sau cuộc điều tra mới trong vụ án liên quan đến cô Wishma Sandamali, 33 tuổi, người Sri Lanka, bị giam giữ do quá hạn thị thực. Sandamali đã qua đời vào tháng 3-2021, sau khi cho biết cô cảm thấy không khỏe. Gia đình cô đã đệ đơn tố cáo hình sự 13 nhân viên với cáo buộc giết người.

Tháng 6-2022, các công tố viên ra kết luận rằng không có cơ sở để đưa ra cáo buộc như vậy. Gia đình cô sau đó đã yêu cầu lập 1 ủy ban điều tra gồm các công dân được lựa chọn ngẫu nhiên để xem xét lại quyết định nói trên.

Hồi tháng 12, ủy ban này xác định rằng quyết định của các công tố viên là không công bằng. Ủy ban cho biết mặc dù các nhân viên cơ quan xuất nhập cảnh không thể bị buộc tội giết người, nhưng hành động của họ có thể cấu thành tội sơ suất nghề nghiệp dẫn đến tử vong.

Ngày 29-9-2023, các công tố viên cho biết các nhân viên xuất nhập cảnh không thể bị buộc tội sơ suất nghề nghiệp dẫn đến tử vong do những người này không thể biết trước và không thể tránh việc cô Wishma tử vong.

Cơ quan xuất nhập cảnh tại Nagoya cho biết họ không thể bình luận về phán quyết hoặc quyết định của đơn vị điều tra.

Luật sư Shoichi Ibusuki đại diện cho gia đình cô Wishma cho rằng quyết định không truy tố là không thể chấp nhận được. Ông cho biết, gia đình cô sẽ không chấp nhận quyết định bất công này, và sẽ tiếp tục đấu tranh để buộc những người có liên quan phải chịu trách nhiệm.