Vụ ôtô đâm trọng thương nữ sinh: Lái xe đã uống nhiều rượu

ANTĐ - Liên quan đến vụ TNGT xảy ra tối hôm qua (3-3) tại Hà Nội khiến một nữ sinh viên Học viện Ngân hàng trọng thương, hôm nay (4-3) cơ quan CSĐT CAQ Đống Đa đã có thông tin chính thức về sự vụ đến báo chí.
Theo tài liệu thu thập được của cơ quan CSĐT, khoảng 22 giờ 30 ngày 3-3, anh Đỗ Tú Anh (sinh năm 1982, trú tại 166 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội), lái xe ô nhãn hiệu Toyota Land Cruiser, mang BKS 29U – 4036, đi trên đường Xã Đàn, theo hướng từ đường Đại Cồ Việt về phía Ô Chợ Dừa. Khi đi đến số nhà 474 Xã Đàn thì xảy ra va chạm với một người đi bộ sang đường là chị Nguyễn Thị Quyên (sinh năm 1993, trú tại phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An), hiện đang là sinh viên Học viện Ngân hàng.
Vụ ôtô đâm trọng thương nữ sinh: Lái xe đã uống nhiều rượu  ảnh 1
Chiếc xe ôtô nhãn hiệu Toyota Land Cruiser của Đỗ Tú Anh
Sau khi gây tai nạn giao thông, Tú Anh không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe ô tô rẽ vào phố Tôn Đức Thắng, khi đến trước cửa số nhà 150 phố này, tiếp tục đâm vào dải phân cách giữa đường, khiến dải phân cách bị nát bét, đầu xe bị hư hỏng nặng không thể tiếp tục đi tiếp thì lái xe mới chịu dừng lại.
Một số người dân chứng kiến vụ tai nạn vô cùng bức xúc nên đã đuổi theo xe Tú Anh. Khi vừa bước xuống xe, Tú Anh bị nhiều người dân xông vào đánh rồi bắt giữ đưa về trụ sở CAP Quốc Tử Giám. Một người dân chứng kiến sự việc cho biết, khi tài xế bước xuống xe người nồng nặc mùi rượu, bước đi loạng choạng.

Nạn nhân Nguyễn Thị Quyên ngay sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại khoa Hồi sức ngoại - Bệnh viện Xanh-pôn, với tình trạng đa chấn thương: chấn thương sọ não nặng, chấn thương ngực, gãy xương đòn... bệnh nhân hôn mê phải thở bằng máy và ăn xông qua dạ dày.
Ngay khi nhận được tin báo, Đội CSGT-TT-PƯN phối hợp cùng Đội CSHS, CAQ Đống Đa đã xuống hiện trường điều tra, xác minh vụ việc. Tại hiện trường còn vương vãi máu và hai đôi dép của nạn nhân. 
Vụ ôtô đâm trọng thương nữ sinh: Lái xe đã uống nhiều rượu  ảnh 2
Đối tượng Đỗ Tú Anh thừa nhận uống rượu trước khi lái xe
Trung tá Nguyễn Danh Khởi, Đội phó Đội phó Đội CSGT-TT-PƯN, CAQ Đống Đa cho biết, theo kết quả đo đạc tại hiện trường nơi có vũng máu của nạn nhân, vết phanh xe theo hướng đi thẳng. Tại cơ quan điều tra, lái xe Đỗ Tú Anh thừa nhận đã uống rượu ở quận Long Biên trước khi lái xe về phố Tôn Đức Thắng và gây tai nạn.

Vụ tai nạn giao thông mặc dù chưa gây hậu quả chết người, nhưng xét thấy hành vi lái xe uống rượu gây tai nạn nghiêm trọng rồi bỏ trốn, CAQ Đống Đa đã ra lệnh bắt khẩn cấp Đỗ Tú Anh theo điều 202 -Bộ Luật hình sự về hành vi vi phạm các quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ để điều tra.
Có hay không việc lái xe Đỗ Tú Anh cố tình nghiến qua người nữ sinh Nguyễn Thị Quyên lần thứ 2 sau khi đâm vào nạn nhân (theo dư luận quần chúng), cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ tình tiết này.