Vụ mẹ chồng, con dâu đổ xăng đốt người đánh ghen: Vì sao bị khởi tố về tội giết người?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Liên quan đến vụ mẹ chồng, con dâu đốt xăng đánh ghen xảy ra cách đây ít ngày tại Quảng Nam gây xôn xao dư luận, theo các chuyên gia pháp lý, việc khởi tố các đối tượng này về hành vi giết người là hoàn toàn có căn cứ.

Sáng 26-1, do ghen tuông tình cảm, Nguyễn Thị Diễm Phượng (SN 2000) và mẹ chồng là Đặng Thị Thống Nhất (SN 1979) cùng trú tại xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đã dùng chai đựng khoảng 1,5 lít xăng tưới lên người chị D (SN 1995) rồi châm lửa khi thấy anh Huy (SN 1999, chồng Phượng) cõng cô gái trẻ này trên lưng tại đường Trương Chí Cương (thuộc thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).

Hậu quả, chị D bị bỏng độ 4, 35% ở các vị trí đầu, mặt, cổ, lưng, tay, mông trái; biến chứng suy hô hấp. Trong khi đó, Phượng bị bỏng bàn tay trái. Trong quá trình dập lửa và cứu D, chồng của Phượng cũng bị bỏng 2 bàn tay.

Hiện Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Diễm Phượng và Đặng Thị Thống Nhất để điều tra về hành vi giết người.

Hiện trường vụ mẹ chồng, con dâu đốt xăng đánh ghen xảy ra tại Quảng Nam

Hiện trường vụ mẹ chồng, con dâu đốt xăng đánh ghen xảy ra tại Quảng Nam

Phân tích vụ việc trên dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Thị Thu – Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, dù với lý do gì thì việc 2 đối tượng dùng xăng tưới và đốt người ở giữa đường là hành vi rất man rợ, gây cho sức khoẻ, tính mạng của người khác và có thể dẫn đến chết người. Hành vi này lại thực hiện ở trên đường nên không chỉ thể hiện thái độ coi thường pháp luật mà còn gây mất an ninh trật tự nơi công cộng.

Do vậy, việc cơ quan tiến hành tố tụng tiến hành khởi tố bị can về hành vi giết người là có cơ sở, nó không phụ thuộc vào việc nạn nhân có tử vong hay không.

Bởi, người phạm tội đã nhận thức rõ hành vi của mình là có tính nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả dùng xăng đốt người có thể dẫn đết cái chết của nạn nhân. Việc nạn nhân không chết do được cấp cứu kịp thời nằm ngoài ý chí chủ quan của người thực hiện hành vi.

Cũng theo luật sư Thu, xăng là hóa chất rất nguy hiểm, có tính sát thương rất cao, có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho nạn nhân, nếu như không lấy đi sinh mạng của nạn nhân thì cũng thì cũng để lại thương tật vĩnh viễn, ảnh hưởng đến sức khỏe, thẩm mỹ, tinh thần nạn nhân.

Với việc bị khởi tố về Tội giết người, 2 đối tượng có thể phải đối diện với khung hình phạt cao nhất là tử hình. Điều 123 BLHS 2015 quy định, người nào giết người thuộc một trong các trường hợp: Thực hiện tội phạm một cách man rợ; Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người; Có tính chất côn đồ; Vì động cơ đê hèn… thì bị phạt tù từ 12-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Thời gian qua, hàng loạt các vụ trọng án đau lòng đã xảy ra mà nguyên nhân xuất phát từ ghen tuông. Chỉ vì ích kỷ cá nhân, ghen tuông mù quáng, không được đối phương đáp ứng về tình cảm mà các đối tượng phạm tội sẵn sàng ra tay lấy đi mạng sống của người khác để rồi tự đẩy mình vào vòng lao lý.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do cá nhân thiếu kỹ năng sống, không có kỹ năng xử lý tình huống nên khi có khúc mắc về tình cảm không biết cách giải quyết mâu thuẫn, thậm chí còn đẩy nó lên cao trào dẫn đến bi kịch.

Để hạn chế những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra tiếp theo, mỗi công dân cần nâng cao hiểu biết về pháp luật và bổ sung kỹ năng sống, đặc biệt là kỹ năng giải quyết mẫu thuẫn trong cuộc sống - luật sư Thu đưa ra lời khuyên.