Vụ khống chế 15 con tin ở Thủ đô Brussels không phải khủng bố

ANTD.VN - Ngày 18-10, cảnh sát Vương quốc Bỉ đã bắt giữ kẻ bắt cóc 15 người làm con tin tại siêu thị Carrefour Market, quận Forest, Thủ đô Brussels (Bỉ). Các nhân chứng tại hiện trường cho biết, vụ việc xảy ra khoảng 19h cùng ngày (giờ địa phương).

Siêu thị Carrefour nơi xảy ra vụ việc

Khi đó, một người đàn ông khoảng 25-30 tuổi đã cầm dao liên tiếp đe dọa và khống chế nhiều nhân viên và khách mua hàng tại siêu thị Carrefour Market. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cảnh sát liên bang và lực lượng đặc nhiệm đã được triển khai, thậm chí nhà chức trách còn điều cả 1 chiếc trực thăng đến hiện trường.

Khoảng 20h30, kẻ bắt cóc con tin ra hiệu đầu hàng cảnh sát và không có hành động kháng cự. Công tố liên bang Bỉ xác nhận không có trường hợp nào bị thương. Tuy nhiên, tất cả 15 trường hợp bị kẻ bắt cóc khống chế đều được chăm sóc tại bệnh viện địa phương bởi sốc tâm lý.

Bước đầu, nhà chức trách xác nhận đây không phải là một hành động khủng bố, nhưng các điều tra viên vẫn tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.