Chất vấn phải ưu tiên vấn đề bức xúc

Chất vấn phải ưu tiên vấn đề bức xúc

ANTĐ - Trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, ông Nguyễn Sỹ Cương cho rằng, khi chọn bộ trưởng chất vấn, cần ưu tiên vấn đề nóng, dư luận đang có nhiều bức xúc.

 “Nóng” vấn đề thủy điện và giá xăng dầu

“Nóng” vấn đề thủy điện và giá xăng dầu

ANTĐ - Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng là thành viên Chính phủ đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội tại kỳ họp thứ 4. Đây là lĩnh vực thu hút sự quan tâm lớn của nhiều ĐBQH và cử tri cả nước. Do đó, nghị trường nhanh chóng “nóng” lên với hàng loạt câu hỏi rất sâu, sát và có phần hóc búa được các ĐBQH dồn dập gửi đến Bộ trưởng này. 

Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn

Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn

ANTĐ - Từ hôm nay, 12-11, Quốc hội sẽ bước vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Trong 2 ngày rưỡi, từ 12 đến hết buổi sáng 14-11 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và 4 thành viên Chính phủ gồm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội.
Hơn 35 tỷ đồng xúc tiến thương mại đợt 2-2012

Hơn 35 tỷ đồng xúc tiến thương mại đợt 2-2012

ANTĐ - Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng vừa ký Quyết định số 5050/QĐ-BCT phê duyệt đợt 2 Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2012, gồm 44 đề án của 29 đơn vị chủ trì với tổng kinh phí 35,456 tỷ đồng. 
ASEAN tăng cường hợp tác và phát huy vai trò trung tâm

ASEAN tăng cường hợp tác và phát huy vai trò trung tâm

ANTĐ -  Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 44 (AEM 44) và các hội nghị liên quan đã diễn ra từ ngày 26 đến 31-8 tại thành phố Siem Reap, Campuchia. Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị.
ASEAN đẩy mạnh hội nhập nội khối

ASEAN đẩy mạnh hội nhập nội khối

ANTĐ - Ngày 27-8, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 44 (AEM 44) đã chính thức khai mạc tại thành phố Siem Reap của Campuchia. 
Nhiều giải pháp có thể thực hiện ngay

Nhiều giải pháp có thể thực hiện ngay

ANTĐ - Việc thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đến thời điểm này đã rất gấp rút, Bộ trưởng Bộ Công Thương - Vũ Huy Hoàng có cuộc trao đổi với báo chí xung quanh vấn đề này. 

17 năm để xóa độc quyền ngành điện: Quá lâu!

17 năm để xóa độc quyền ngành điện: Quá lâu!

ANTĐ - Sáng nay, 14-6, các đại biểu Quốc hội tiếp tục chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng. Những vấn đề chính được các đại biểu quan tâm đặt câu hỏi: cơ chế mua điện của các nhà đầu tư, cơ chế điều hành giá xăng dầu, việc thu mua chế biến, tiêu thụ nông sản, thực phẩm giảm mạnh...
Giá điện sẽ do đơn vị điện lực tự quyết định?

Giá điện sẽ do đơn vị điện lực tự quyết định?

ANTĐ - Một nội dung sửa đổi đáng chú ý trong Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực được trình lên Quốc hội sáng 31-5 là giá bán lẻ điện sẽ do đơn vị điện lực tự quyết định trên cơ sở khung giá do Nhà nước quy định.
VietinBank nhận bằng khen của Bộ Công thương

VietinBank nhận bằng khen của Bộ Công thương

ANTĐ - Chiều nay (4-5), Ngân hàng TMCP Công Thương (VietinBank) vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công Thương trao bằng khen cho công tác đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu và hạn chế nhập siêu.
Nhiều loại phí sẽ “đội” giá điện

Nhiều loại phí sẽ “đội” giá điện

ANTĐ - Hôm qua, 17-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thảo luận về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của Dự luật Quảng cáo. Cùng ngày, UBTVQH cho ý kiến vào 2 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Phải đảm bảo chất lượng xăng dầu

Phải đảm bảo chất lượng xăng dầu

ANTĐ - Theo yêu cầu tại Văn bản số 116 Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng vừa ban hành, xăng dầu chỉ được phép lưu thông trên thị trường khi có chất lượng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và Tiêu chuẩn công bố áp dụng.
Kiên quyết không bán điện dưới giá thành

Kiên quyết không bán điện dưới giá thành

ANTĐ - Ngày 6-1-2012, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và triển khai công tác năm 2012. Ông Dương Quang Thành - Phó Tổng giám đốc EVN kiến nghị: “Chính phủ cần kiên trì thực hiện Quyết định 24 về điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường, cho tăng vốn điều lệ sau khi các bộ ngành đã kiểm tra, đánh giá lại tài sản của tập đoàn”.
Chiết khấu thấp, gian lận xăng dầu tăng

Chiết khấu thấp, gian lận xăng dầu tăng

ANTĐ - Vấn đề chiết khấu hoa hồng và gian lận trong kinh doanh xăng dầu là đề tài “nóng” được lãnh đạo Bộ Công Thương đưa ra bàn luận sáng 5-12. Cả doanh nghiệp đầu mối lớn nhất là Petrolimex và Bộ Công Thương đều cho rằng, mức chiết khấu 600 đồng/lít xăng dầu cho đại lý là quá thấp.
EVN trả lương bình quân 7,3 triệu đồng/tháng là vi phạm?

EVN trả lương bình quân 7,3 triệu đồng/tháng là vi phạm?

ANTĐ - Nếu mức lương bình quân của cán bộ, nhân viên Tập đoàn Điện lực (EVN) là 7,3 triệu đồng (năm 2009) đúng sự thật thì vấn đề không phải bàn cãi cao hay thấp, mà có dấu hiệu vi phạm pháp luật về chi, trả lương, phải được kiểm tra làm rõ để xử lý nghiêm khắc.