Vụ hỏa hoạn gần tòa nhà Keangnam: Khẩn trương, linh hoạt phương án tác chiến chữa cháy

ANTĐ - Nhận định chất gây cháy khó có thể dập tắt ngay nếu như không linh hoạt có phương án chính xác; lãnh đạo thành phố và Cảnh sát PC&CC đã quyết định biện pháp tối ưu là cùng với phun nước, phải "điều" máy múc vào.

Như ANTĐ thông tin, vụ cháy phát hiện khoảng 21h45 tối 18-10, tại một garage ôtô đối diện trường tiểu học Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, gần toàn nhà Keangnam, kéo dài hàng giờ đồng hồ mới dập tắt được hoàn toàn.

Ngay khi nhận được thông tin, ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng đại diện một số ban ngành quận Cầu Giấy đã có mặt để chỉ đạo việc cứu hộ, cứu nạn, chống cháy lan. Cảnh sát PC&CC huy động hàng chục xe cứu hỏa chuyên dụng của toàn lực lượng cùng với nhiều xe cứu hỏa của Bộ Tự lệnh Thủ đô nhưng việc khống chế đám cháy vẫn hết sức khó khăn.

Bởi đây là những khu nhà xưởng mái lợp tôn, nhiệt nóng làm sập đổ cháy ngầm dưới mái tôn nên việc phun nước dập lửa tác dụng kém hiệu quả. Sau thời gian gần một giờ, diễn biến đám cháy  vẫn hết sức phúc tạp, mặc dù việc cứu hộ, cứu nạn đã hoàn tất, không có thiệt hại về người.

Trước diễn biến đám cháy phúc tạp, ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Đại tá Tô Xuân Thiều, Phó Giám đốc Cảnh sát PC&CC người chỉ huy trực tiếp cứu hỏa tại đây cùng lãnh đạo các phòng Cảnh sát PC&CC trực thuộc đã có cuộc trao đổi nhanh, và quyết định điều động thêm 2 máy múc vào dùng gầu vén những tấm tôn để phun nước vào đó.

Vụ hỏa hoạn gần tòa nhà Keangnam: Khẩn trương, linh hoạt phương án tác chiến chữa cháy ảnh 1

Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội (người mặc áo phông xanh), Đại tá Tô Xuân Thiều cùng lực lượng cảnh sát PC&CC chỉ đạo phương án tác chiến dập lửa

Cho đến khoảng 1giờ 30 ngày 19-10, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn. Theo một lãnh đạo phòng Cảnh sát PC&CC tham gia cứu nạn, cứu hỏa, do nhà xưởng chứa chủ yếu chất dễ cháy, lan nhanh như gỗ, và nhiều nguyên liệu khác. Trong khi đó nhà xưởng tôn bị sức nóng làm sập đổ khiến lửa cháy âm ỉ bên trong. Việc này làm kéo dài việc dập lửa.

Tổng diện tích nơi xảy cháy vào khoảng 10.000 m2.  Đây là mặt bằng lớn được chia làm nhiều nhà xưởng và nhiều cửa hàng kinh doanh với các mặt hàng ăn uống, sửa chữa máy móc, quần áo, garage ô tô, và buôn bán ô tô.

Trước đó khoảng vài giờ, cũng đã xảy ra vụ hỏa hoạn lớn tại khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội. Vụ hỏa hoạn tại một xưởng chế biến gỗ, ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn số nguyên liệu gỗ và các sản phảm khác nằm trong diện tích kho hàng nghìn mét vuông. Tuy nhiên, rất may mắn hai vụ cháy lớn  không có thiệt hại về người.

Những hình ảnh tại hiện trường vụ cháy tại nhà xưởng phố Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy.

               Nhà xưởng hoàn toàn bằng mái tô, quây tôn khiến việc dập lửa bị kéo dài

Mặc dù hàng chục xe cứu hỏa phun nước hàng tiếng nhưng khói vẫn bốc ngùn ngụt

Tài sản của người dân được lực lượng cứu hộ, cứu nạn đưa ra nơi an toàn

Khu vực xảy cháy có nhiều loại hình kinh doanh, từ uống đến xe ô tô, xưởng gỗ...

...cho nê ngọn lửa bốc rất nhanh, và khi mái tôn đổ ụp xuống tạo lớp màng bọc lửa rất khó dập

Cột khói đen bốc cao hàng vài chục mét gió thổi thốc sang phía khu tòa nhà keangnam khiến nhiều người hoảng hốt

Lực lượng cứu hỏa phải mở rất nhiều đường tiếp cận để tiếp cận đám cháy

...và phải huy động gần như hoàn toàn lực lượng chữa cháy chia cho hai nơi tại đây và KCN Quang Minh

Đám cháy đã khống chế được bùng, lan nhưng vẫn âm ỉ bốc khó dưới những mái tộn sụp đổ

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn phá cửa cuốn đua tài sản của người dân đến nơi an toàn

Sau khi phun hàng chục xe nước vào đám cháy nhưng vẫn chưa dập được lửa và phải linh hoạt tác chiến song hành cứu hỏa với xe múc bới tôn phun nước vào.

Vụ cháy đã phải huy động toàn bộ lực lượng CSTT quận Cầu Giấy, và CAP lân cận làm nhiệm vụ vòng ngoài